MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Klopp gia hạn hợp đồng, cựu đội trưởng Liverpool chỉ ra điều "mọi CĐV mong muốn"

    08:50 Thứ hai 16/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc HLV Jurgen Klopp đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2024 vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi tại Liverpool.

    Mới đây, một tin vui đã đến với các CĐV Liverpool khi HLV Jurgen Klopp đã ký một thỏa thuận mới với The Kop để cam kết tương lai ở Anfield cho đến năm 2024, cùng với các trợ lý Peter Krawietz và Pepijn Lijnders. Cựu đội trưởng của Nửa đỏ vùng Merseyside, Jamie Redknapp là một trong những người đã sớm phản ứng với tin tức này.

    "Mọi NHM ngoài kia phải mong muốn các cầu thủ của họ đã cống hiến nhiều như những người mặc áo đỏ làm cho Jurgen Klopp", người đàn ông 46 tuổi nói với Daily Mail. “Không còn nghi ngờ gì nữa, việc thuyết phục được HLV người Đức đặt bút ký vào hợp đồng đến năm 2024 là chữ ký xuất sắc nhất cả mùa giải của Liverpool.”

    Jamie Redknapp: 'Every fan must wish their players gave as much as those in red do for Klopp' - Bóng Đá

    Jamie Redknapp chỉ ra điều khiến chữ ký gia hạn của HLV Jurgen Klopp đặc biệt giá trị với Liverpool.

    "Họ vẫn phải giành danh hiệu ở mùa giải 2019/20, nhưng tôi có cảm giác rằng CLB tin rằng họ có thể chiếm ưu thế trong nhiều năm tới. Họ muốn giành danh hiệu mùa này, sau đó trở lại và bảo vệ nó vào năm tới, rồi năm sau nữa. Mọi thứ cũng sẵn sàng để họ thống trị, đặc biệt là khi HLV ở lại."

    Một sự trùng hợp là cùng ngày HLV Jurgen Klopp gia hạn hợp đồng đến năm 2024 với Liverpool, huyền thoại của sân Anfield và nay là HLV Steven Gerrard cũng đã đặt bút ký vào một thoả thuận mới – cũng tới năm 2024 – với đội bóng Scotland, Rangers. Nhiều NHM có thể đặt ra câu hỏi về sự liên quan giữa 2 sự kiện này, song một tượng đài khác của Liverpool, Sir Kenny Dalglish đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào.

    Xem HLV Jurgen Klopp chia sẻ về việc gia hạn hợp đồng đến năm 2024:

    Ngọc Bách | 07:46 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...