MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Klopp chưa cần cùng Liverpool giành danh hiệu ngay mùa giải này

    23:20 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Dù trên thực tế, đội chủ sân Anfield vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu đầu tiên.

    Có lẽ trong 28 năm qua, 2018-19 là một trong những mùa giải cổ động viên Liverpool đặt nhiều hy vọng nhất vào đội bóng của mình. Đẳng cấp của CLB từng 18 lần vô địch nước Anh vẫn còn đó, nhưng dường như dưới tay Jurgen Klopp thì phong độ của The Reds mới thực sự phục hồi. Mùa giải trước, dù vẫn chưa thể giành danh hiệu, nhưng vị trí á quân Champions League như dấu hiệu cho sự khởi đầu một kỷ nguyên mới của Liverpool.

    Hiểu được điều này, trong mùa hè mới đây, chiến lược gia người Đức đã thuyết phục BLĐ bỏ ra đến gần 200 triệu bảng Anh để gia cố mọi tuyến bằng những bản hợp đồng chất lượng. Phía HLV Jose Mourinho, vì bực bội với chính sách chuyển nhượng của Manchester United, đã "dằn mặt" người đồng nghiệp, rằng bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy đồng nghĩa với việc họ bắt buộc phải giành danh hiệu bù lại.

    Liverpool đang bay cao trên đôi cánh của những cầu thủ đến từ Châu Phi - Bóng Đá

     Klopp đang dựng nên một Liverpool hùng mạnh ở mọi tuyến.

    "Liverpool đã rất đầu tư, những cầu thủ họ mang về rất chất lượng, tôi thấy mừng cho họ. Nhưng có lẽ mùa tới họ sẽ chịu áp lực phải thắng nhiều hơn. Cái gì cũng có giá của nó."

    Thế nhưng huyền thoại của Liverpool John Barnes, chân sút nằm trong đội hình The Reds vô địch nước Anh lần gần nhất vào mùa giải 1989-90, cho rằng đội bóng cũ của của mình không nhất thiết phải giành danh hiệu bằng mọi giá mà cần phải tập trung cho Premier League thay vì phân tán sức mạnh cho những giải đấu phụ.

    "Đội bóng nên cố gắng để về nhì, chỉ cách Manchester City 3 điểm và không giành League Cup, còn hơn là giành cúp rồi bị bỏ xa đến 25 điểm. Đối với tôi điều này rất quan trọng, nó cho thấy sự tiến bộ."

    "Điều đó cho thấy Liverpool sẽ trở lại nắm chắc vị trí cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh, đồng thời cũng là một đối thủ nặng kí tại các giải đấu cúp. Nên đối với tôi, mọi ý tưởng về việc giành cúp đều không quan trọng bằng việc đến gần hơn với đội đứng đầu."

    Hé lộ 4 tuyệt chiêu giúp Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     ĐKVĐ Man City đã hụt chân ở ngay trận đấu thứ 3 mùa giải mới.

    "Một khi bạn thu hẹp khoảng cách với đội đứng đầu Premier League, nghĩa là bạn đã chơi tốt và thắng nhiều trận liên tiếp, mà điều đó cũng sẽ giúp bạn rất nhiều ở các giải đấu khác."

    "Đúng vậy, có thể giành danh hiệu thì thật tuyệt vời, nhưng sẽ không tuyệt nếu có cúp nhưng lại cách nhà vô địch giải đấu chính 7, 8 điểm."

    Có lẽ John Barnes đã đúng khi khuyên Liverpool không nên phí phạm nhiều sức lực vào các giải đấu phụ, tuy nhiên cựu danh thủ này lại không tự tin vào đội bóng cũ của mình, không tin họ sẽ có thể tự mình vô địch Ngoại hạng Anh chứ không cần thu hẹp khoảng cách với ai cả.

    Sau 4 vòng đấu đầu, đội bóng vùng Merseyside vẫn đang dẫn đầu BXH với 16 điểm, nếu giành chiến thắng trong trận đấu với Tottenham tối thứ Bảy tới đây, CĐV Liverpool hoàn toàn có quyền nghĩ về những mục tiêu xa hơn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:45 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...