MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Klopp chê Man Utd, Solskjaer đáp trả cực gắt

    20:38 Thứ sáu 17/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã có những lời đáp trả phát biểu của HLV Jurgen Klopp.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United là đội bóng duy nhất tại Premier League chưa bị hạ gục bởicLiverpool. Sau 21 vòng đấu, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp giành đến 20 chiến thắng, và chính Quỷ đỏ đã chặn đứng mạch thắng của họ bằng một trận hòa tại Old Trafford.

    Chia sẻ về kết quả đó, Klopp từng gọi Man United là một đội bóng tẻ nhạt và chỉ biết phòng thủ. Mới đây, trước chuyến hành quân đến Anfield vào cuối tuần này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có những phát biểu nhằm đáp trả lại chiến lược gia người Đức.

    solsa responds to klopp on

     Solsa phản pháo.

    "Tôi không nghĩ đó là một lời buộc tội, Tôi coi nó như một lời khen, rằng chúng tôi đã phòng thủ rất tốt. Khi huấn luyện viên của đối phương thất vọng, đó là một dấu hiệu cho thấy các chàng trai của đội bóng đã làm tốt."

    "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất gần với chiến thắng trong cả hai trận đấu trước đây với Liverpool, vì thế, tôi chẳng biết đâu là vấn đề.", Solskjaer chia sẻ trong cuộc họp báo của mình.

    Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy cũng thừa nhận, việc Liverpool đã phải bỏ ra 30 năm để chờ đợi danh hiệu quốc nội nên là lời cảnh báo dành cho United, vì đội bóng đã trải qua 7 năm mà không thể giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

    Ngoài ra, Solsa còn tuyên bố Harry Maguire sẽ là tân đội trưởng của Man United.

    Xem Klopp phát biểu:

    Huỳnh Phong | 20:08 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...