MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Klopp chấp nhận khoảnh khắc vô địch 'không hoàn hảo' của Liverpool

    13:54 Thứ bảy 30/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Liverpool đã đến rất gần với chức vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.

    Mùa giải 2019/2020, Liverpool gần như là đội bóng bất khả chiến bại ở Premier League. Sau 29 vòng đấu, họ đã có 82 điểm, hơn đội đứng nhì là Manchester City đến 25 điểm. Từ giữa tháng 3, Lữ đoàn đỏ đã đến rất gần ngôi vương Ngoại hạng Anh, chỉ còn cách cúp vô địch 2 trận thắng. Thế nhưng đúng lúc này, đại dịch COVID-19 lại bùng nổ ở châu Âu, các giải đấu lớn lần lượt bị hoãn.

    Cả đến khi dịch bệnh dần được kiểm soát, Bundesliga, Serie A dần ấn định ngày trở lại, nước Anh vẫn chật vật với dịch bệnh, số phận mùa giải 2019/2020 không mấy tươi sáng, Liverpool có khả năng không thể vô địch.

    Tuy nhiên mới đây, sau thời gian dài chờ đợi, Ngoại hạng Anh đã được lên kế hoạch sẽ trở lại vào ngày 17/6. Liverpool lại tiếp tục hành trình tìm kiếm ngôi vương sau 30 năm chờ đợi. Nhưng khả năng cao họ sẽ phải ăn mừng chức vô địch trên sân trung lập, không có người hâm mộ.

    Leverkusen wants euro100m for havertz - Bóng Đá

     Klopp mong đợi ngày vô địch của Liverpool.

    Riêng HLV Jurgen Klopp không mấy quan tâm đến những yếu tố phụ này: "Khoảnh khắc vô địch, dù diễn ra lúc nào, trên sân trống hay không, thì với tình yêu của người hâm mộ từ trên khắp thế giới, đó vẫn sẽ là một khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc đời tôi."

    "Tôi không biết khoảnh khắc đó sẽ diễn ra ở đâu, chúng tôi hy vọng sẽ là ở Anfield, nhưng tôi không chắc và cũng không quan trọng. Khoảnh khắc đó sẽ không thật hoàn hảo nhưng chúng tôi đã biết trước và chấp nhận là nó sẽ không hoàn hảo. Nhưng tôi chắc chắn cảm xúc khi đó vẫn sẽ rất tuyệt vời. Hầu hết cư dân của hành tinh này đều không có được cảm giác vô địch Premier League. Chúng tôi đang có cơ hội đó nên chúng tôi sẽ nắm lấy."

    Klopp nói về việc bị loại khỏi C1:

     
    Hoài Thu | 13:24 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...