MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Klopp: "500 năm sau, mọi người vẫn sẽ nhắc tên chúng tôi"

    09:54 Thứ bảy 12/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp cùng các học trò đang tràn trề cơ hội vô địch châu Âu mùa giải năm nay.

    Trong buổi tập mới đây của CLB Liverpool, huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp đã động viên các cầu thủ rằng với chiếc cúp bạc danh giá Champions League, họ sẽ luôn được mọi người nhớ tới kể cả sau 500 năm nữa.

    Liverpool, đang sáng cửa dự cúp châu Âu mùa sau khi giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giải VĐQG. Ngoài ra, "The Kop" sẽ có trận quyết chiến cho chức vô địch UEFA Champions League lần thứ 6 với Real Madrid tại Kiev ngày 26/5 tới.

    Trước khi bước vào trận đấu này, Lữ đoàn đỏ sẽ chỉ phải đối dầu với một Brighton and Hove Albion yếu thế hơn về mọi mặt ở vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh, và chỉ cần giành thêm 1 điểm là họ sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 4.

     - Bóng Đá

    Jurgen Klopp cùng học trò tràn trề cơ hội vô địch Champions League.

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức lại giành sự tập chung vào trận đấu với Real nơi mà họ có thể viết nên trang sử cho riêng mình hơn là giành được 1 điểm trước Brighton.

    "Vòng bảng của Champions League à? Chúng tôi sẽ ở đó mùa giải tới, đó là mục tiêu từ những ngày đầu tiên của mùa giải rồi."

    "Nếu có ai đó nói rằng chúng tôi đang có lợi thế trước ngày hạ màn của Premier League, thì "okay" tôi sẽ lấy lợi thế đó."

    "Chúng tôi đã có thể thực hiện mục tiêu đó sớm hơn, nhưng vì những lí do khác nhau nên lại không thể hoàn thành, một trong số đó là việc phải tham dự Champions League." Jurgen Klopp chia sẻ trên đài Sky Sports.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 09:29 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...