MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • King’s Cup: “Phù thủy” Park Hang-seo lần đầu chạm trán đội tuyển Thái Lan

    21:25 Thứ tư 22/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người Thái có vẻ rất ngán ông Park. Họ liên tục giăng bẫy chiến thuật gia Hàn Quốc bằng bài tâm lý chiến nhưng tất cả đều rơi vào thế việt vị.

    Cho đến bây giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa hết cảm giác sung sướng khi thầy trò HLV Park Hang-seo hạ nhục Thái Lan 4–0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 vừa rồi. Đây lần thứ 2 đội tuyển U23 Việt Nam do ông Park dẫn dắt đá bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan một cách thuyết phục. Lần trước là chiến thắng 2-1 trong trận tranh hạng 3 cúp M-150 diễn ra tại Thái Lan. Sau trận đấu, “phù thủy” Park Hang-seo đã không khách sáo khi tuyên bố: “Việt Nam đã thắng Thái Lan 2 lần ở cấp độ U23 quốc gia. Từ nay trở đi, chúng ta không còn sợ người Thái nữa”.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu đụng độ "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

    Thật vậy, thành công lớn nhất của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam là giúp những Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường... vượt qua nỗi sợ Thái Lan. Đây là sự khác biệt giữa lứa tuyển thủ hiện tại so với thế hệ đàn anh trước đây. Ông Park đã truyền nguồn cảm hứng để đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với sự tự tin cao độ, tinh thần như những chiến binh. Đặc điểm này giúp các cầu thủ vượt qua cực hạn của bản thân, gây bất ngờ cho đối thủ. Đội tuyển Việt Nam có thể thua vì sự cách biệt về đẳng cấp nhưng phải ra sân với tinh thần quyết thắng, chiến đấu đến những giây phút cuối cùng.

    King’s Cup có thể nói là giải đấu đặc biệt với HLV Park Hang-seo. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chạm trán Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong gần 2 năm qua, ông Park đã bước đầu thành công trong việc chấm dứt tâm lý sợ hãi Thái Lan của cầu thủ Việt Nam. Trận đại chiến Thái Lan gặp Việt Nam sẽ là bài kiểm tra liệu “toa thuốc” của thầy Park có hiệu quả đối với Bầy voi chiến? Người hâm mộ có lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào ma thuật của “phù thủy” Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan?

    Thái Lan chưa đá, từ thầy đến trò, đều đăng đàn tuyên bố sẽ hạ nhục Việt Nam và giành chức vô địch King’s Cup. Sự tự tin là cần thiết nhưng quá tự tin dễ dẫn đến tâm lý căng cứng, khó phát huy khả năng chuyên môn vốn có. Ngược lại, Việt Nam có nhiều yếu tố để tạo nên bất ngờ. Đầu tiên, đó là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần biết người biết ta. Vũ khí này là chìa khóa giúp Việt Nam đạt thành công tại 4 giải đấu lớn vòng chung kết U23 châu Á 2018, Asiad, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Kế đến là sự mát tay của “phù thủy” Park Hang-seo. Giới chuyên môn lo ngại phong độ phập phù của Quế Ngọc Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường... ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng có một chi tiết rất thú vị, đó là các cầu thủ mờ nhạt tại câu lạc bộ nhưng lên tuyển thi đấu xuất thần, thăng hoa. Nếu theo dõi sát những giải đấu lớn vừa qua có thể thấy Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) trong màu áo đội tuyển Việt Nam là hình ảnh hoàn toàn khác so với tại câu lạc bộ.

    Chắc chắn ở lần đầu tiên chạm trán Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo không muốn làm người thua cuộc. Đây là cơ sở để đặt niềm tin vào việc thầy trò ông Park sẽ có nhiều bất ngờ dành cho đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan tại King’s Cup năm nay. Việt Nam sẽ đá bại chủ nhà Thái Lan, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá nước nhà. Tại sao không?

    Gia Minh | 21:00 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...