MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Kích hoạt “bom tấn” Lee Nguyễn, TP.HCM đã tìm được mảnh ghép còn thiếu?

    22:51 Chủ nhật 16/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn TP.HCM nhiều khả năng phải “phá két” mới có thể thuyết phục siêu sao MLS Lee Nguyễn trở lại V-League.

    Với nguồn lực tài chính dồi dào, TP.HCM dĩ nhiên không muốn dừng lại vai trò kẻ thách thức ngôi vô địch V-League năm nay. Chắc chắn mục tiêu của thầy trò HLV Chung Hae Soung là gây ấn tượng mạnh ở đấu trường AFC Cup 2020 và phấn đấu đổi màu huy chương. Động thái liên tục “hút máu” đối thủ trên thị trường chuyển nhượng đã nói lên tất cả về tham vọng của đội bóng Sài thành.

    Người hâm mộ tỏ ra háo hức trước chuyển động mạnh mẽ của đội chủ sân Thống Nhất. Tuy nhiên, các con tính trên giấy của á quân V-League 2019 đến nay đã có những biến số khó lường. Đội trưởng Đỗ Văn Thuận, cặp tấn công Matias Jadue, Viktor Prodell dính chấn thương nặng, có thể phải nghỉ thi đấu đến hết lượt đi V-League 2020, buộc chiến lược gia người Hàn Quốc xáo trộn lực lượng. TP.HCM ngay lập tức bộc lộ sự hạn chế về chiều sâu đội hình với chuỗi trận chỉ hòa và thua từ đầu năm đến nay. Đó là chưa kể, Nguyễn Công Phượng sẽ trở về HAGL sau khi mùa bóng châu Âu kết thúc, tháng 5/2020, khiến cho ban lãnh đạo TP.HCM buộc phải bổ sung lực lượng bằng "bom tấn" Lee Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Lee Nguyễn sẽ mang đến sức bật mạnh mẽ cho TP.HCM...

    Nhiều khả năng, tướng Chung sẽ có hàng công mới toanh được dẫn dắt bởi Lee Nguyễn, nếu thương vụ “bom tấn” này thành công. Ban tổ chức V-League hôm nay vừa có thông báo về việc gia hạn danh sách dự giải. Theo đó hạn chót là ngày 22/2 (trước đây là 18/2) cho việc nộp danh sách lên BTC và ngày 18/3 đối với đăng ký, thay thế hoặc bổ sung ngoại binh. Như vậy, TP.HCM hoàn toàn đủ điều kiện để làm mới hoàn toàn hàng tấn công và thay 2 ngoại binh dính chấn thương là Jadue và Prodell.

    Với thương vụ “bom tấn” Lee Nguyễn,  trên lý thuyết TP.HCM mạnh hơn rất nhiều. Xét về mặt danh tiếng, anh thậm chí còn nổi bật hơn thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ Việt kiều này với đẳng cấp đã khẳng định tại MLS sẽ giúp cho đội bóng áo đỏ có thêm nhiều miếng đánh lợi hại, nguy hiểm. Nếu đảm nhận vai trò hộ công, Lee Nguyễn góp phần thay đổi diện mạo, mang đến sức bật mạnh mẽ cho TP.HCM.

     - Bóng Đá

    Công Phượng được hưởng lợi nếu thi đấu bên cạnh đồng đội dày dạn kinh nghiệm Lee Nguyễn.

    Nên nhớ anh là 1 phần lịch sử của giải nhà nghề Mỹ MLS với chiến tích ghi trên 50 bàn thắng cũng như 50 đường kiến tạo. Bằng kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp đã được kiểm chứng, tiền vệ tài hoa này hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò ngôi sao chủ lực cho câu lạc bộ TP.HCM cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Nói không ngoa, Lee Nguyễn chính là mảnh ghép còn thiếu của chiến lược gia Chung Hae Soung.

    Tiểu Phương | 22:21 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...