MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Kiatisuk lại sai nữa rồi!

    18:27 Thứ hai 18/11/2019 | 14

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá người Thái Lan đã có những phát biểu gây tranh cãi trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với "Voi chiến".

    Phát biểu gây tranh cãi của Kiatisuk

    Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đang tập luyện hết sức thận trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đại chiến diễn ra vào ngày mai, 19/11/2019 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Như lời HLV Akira Nishino đã nói, đây là cuộc đấu mang ý nghĩa then chốt, là trận cầu 6 điểm với người Thái. Nếu chiến thắng tuyển Việt Nam, "Voi chiến" sẽ đưa cuộc đua ngôi đầu bảng G trở về vạch xuất phát.

    Trận thua trước Malaysia khiến tinh thần đội tuyển Thái Lan thêm quyết tâm. Bên cạnh đó, chiến thắng UAE vào ngày 14/11 vừa qua giúp tuyển Việt Nam thêm phấn chấn, bay cao và tự tin vào chặng đường phía trước. Mặc dù vậy, theo huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam là cơ hội cho đội tuyển Thái Lan:

    Kiatisuk lại sai nữa rồi! - Bóng Đá

    Kiatisuk lại phát biểu tranh cãi về bóng đá Việt Nam.

    Việt Nam giàu khát vọng đánh bại Thái Lan. Tôi cho rằng, đây cũng là điều lợi thế cho các học trò của ông Nishino. Đôi khi sự tự tin sẽ khiến Việt Nam để lộ ra những sơ hở. Lúc ấy, cơ hội sẽ đến với chúng ta”, Kiatisuk cho biết.

    Nhưng Việt Nam sẽ không khinh xuất!

    Lời phát biểu của cựu danh thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng như bóng đá Thái Lan, Kiatisuk dù gây tranh cãi nhưng không phải không có cơ sở. Khi bất kỳ sự tự tin thái quá nào cũng có thể khiến một đội bóng mạnh, đang có tinh thần tốt gục ngã đầy bất ngờ. Bên cạnh đó, với một trận cầu mang ý nghĩa "Siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á như Việt Nam - Thái Lan, việc cầu thủ đôi bên khinh xuất và coi thường đối thủ là điều dễ dàng phải trả giá.

    Mặc dù vậy, có vẻ như lời phát biểu của Kiatisuk thời điểm này chỉ mang mục đích "tâm lý chiến", khiến đoàn quân HLV Park Hang-seo thêm rối ren trước thềm chuẩn bị cho cuộc đấu với Thái Lan vào tối mai. Bởi vì, đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1959 luôn biết mình biết ta. Đặt mục tiêu và thực hiện hoá được mục tiêu là quan trọng nhất, còn yếu tố đá đẹp hay thắng đậm thì tính sau.

    Kiatisuk lại sai nữa rồi! - Bóng Đá

    Việt Nam của HLV Park luôn "biết mình biết ta".

    Vì lẽ đó, việc cựu danh thủ Kiatisuk nhìn nhận sự tự tin thái quá của tuyển Việt Nam mở ra cơ hội cho tuyển Thái Lan là điều sai lầm, khi mà dù được đánh giá cao hơn về yếu tố tinh thần vào lúc này, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không hề khinh xuất. Mục tiêu 3 điểm tiếp theo và độc chiếm ngôi đầu bảng G đã được đề ra, Thái Lan đừng mơ đánh bại Việt Nam chỉ bằng những đòn "tâm lý chiến" đơn sơ như vậy.

    Chuyện tâm lý, với Việt Nam đã không còn nữa. Kiatisuk lẽ dĩ nhiên lại sai rồi!

    Minh Trí | 18:10 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...