MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Kiatisuk để ngỏ sang Việt Nam, bầu Đức hẹn lên tiếng...

    19:13 Thứ năm 21/09/2017

    Việc tìm nhân tài ngồi "ghế nóng" thay HLV Hữu Thắng vẫn đang tiếp tục. Bầu Đức hẹn sẽ lên tiếng xung quanh việc mời Kiatisuk dẫn dắt tuyển Việt Nam...

    Trao đổi nhanh với chúng tôi chiều nay, bầu Đức cho hay do đang đi công tác nước ngoài, công việc rất bận nên chưa thể có những bình luận gì về việc mời HLV Kiatisuk dẫn dắt tuyển Việt Nam. Bầu Đức cho biết mình sẽ có ý kiến sau khi về nước.

    Mối quan hệ giữa bầu Đức và HLV Kiatisuk rất thân tình và cũng đã có nhiều năm gắn bó. Ông bầu phố Núi từng tuyên bố “muốn có Kiatisuk lúc nào cũng được”.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình về việc có mời Kiatisuk hay không.

    Đây có lẽ là thời điểm rất thích hợp để bầu Đức đưa ra lời mời, khi mà chiến lược gia trẻ tuổi người Thái Lan vừa chia tay CLB Port FC, trong khi đội tuyển Việt Nam cũng khuyết vị trí HLV trưởng sau khi Hữu Thắng từ chức.

    Thông tin từ CLB HAGL, đội bóng này cũng đã trực tiếp thông tin về diễn biến mới liên quan đến HLV Kiatisuk với bầu Đức, nhưng ông chủ đội bóng phố Núi chưa lên tiếng chính thức.

    Về Kiatisuk, sau khi chia tay Port FC, cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan không hé lộ bất cứ thông tin nào về tương lai của chính mình, đặc biệt là việc có thể sẽ kết duyên với VFF và tuyển Việt Nam.

    Việc VFF tìm kiếm HLV trưởng thay cho Hữu Thắng đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Gần như chắc chắn VFF sẽ chọn một HLV ngoại, và Kiatisuk được xem là người đáp ứng gần hết các tiêu chí. Tuy nhiên, VFF cũng đang phải đối mặt với trở ngại lớn nếu đàm phán hợp đồng với Kiatisuk.

    Từ trước tới nay,  hỗ trợ phía sau HLV này luôn là một e-kip huấn luyện bao gồm 7-10 người, từ HLV phó, HLV thể lực, bác sỹ, một số chuyên gia mát xa... để giúp Kiatisuk mọi mặt về chuyên môn đến khoa học thể thao. Và số tiền để nuôi cả đội ngũ này lên đến 1,4 tỷ đồng/tháng. Tại Port FC, Kiatisak cũng nhận mức lương khoảng 650 triệu đồng/tháng.

    Hiện tại VFF cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc có mời Kiatisuk cùng đội ngũ trợ lý hay không. Một thành viên Hội đồng HLV quốc gia cho biết, việc tìm kiếm HLV trưởng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Các ứng viên sẽ được sàng lọc kỹ trước khi VFF tiến hành đàm phán với người phù hợp nhất.

    Đại Nam | 17:08 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...