MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Kiatisak thất bại bẽ bàng ngày trở lại Thai League

    23:42 Chủ nhật 25/06/2017 | 1

    Từng tuyên bố sẽ biến sân PAT của CLB Port F.C thành "địa ngục" cho những đội khách, tuy nhiên điều đó thật sự không phải nhiệm vụ dễ dàng với HLV Kiatisak Senamuang.

    Trong trận đấu thuộc vòng 19 Thai League 2017 chiều 25/6, đội bóng dưới quyền Kiatisak thua đậm 0-3 trước Bangkok United trên sân nhà. Đây cũng là trận đầu tiên Port F.C được chỉ đạo bởi "Zico" Thái. Trước đó, HLV Kiatisak đã chia tay tuyển Thái Lan vì những kết quả bết bát tại vòng loại World Cup 2018.

    Thất bại ngay trận chào sân CLB mới thật sự khiến cựu HLV đội tuyển Thái Lan xấu hổ, vì mới cách đây hai ngày ông còn tuyên bố biến sân PAT thành "địa ngục" chôn vùi những đội khách, và giúp đội nhà giành một vị trí trong top 10. Trước khi Kiatisak ngồi ghế chỉ đạo CLB, Port F.C đã xếp thứ 8.

     - Bóng Đá

    Kiatisak trong ngày ra mắt CLB mới.

    Giới chuyên môn cho rằng thảm bại ngày trở lại Thai League với Kiatisak chưa phải thảm họa. Tuy nhiên, mầm móng hoài nghi có thể dần nảy nở với. Đâu đó râm ran tin đồn Port F.C chọn Kiatisak thay người tiền nhiệm Jadet Meelarp chỉ vì đánh bóng thương hiệu và những lợi nhuận kinh tế.

    Theo Bangkok Post, Port F.C thời được Meelarp chỉ đạo vẫn đang thi đấu ổn định. Trên sân nhà PAT, tân binh của Thai.League mới thua 2 trận trước ngày Kiatisak đến. Họ cũng tìm được chỗ đứng vững chắc trên bảng xếp hạng. Do đó, việc cựu thành viên đội tuyển quốc gia hiện mặc nhiên dấy lên nghi vấn.

    Trong màu ái Port F.C, báo Thái Lan tiết lộ Kiatisak nhận được mức lương rất cao lên tới gần 30.000 USD/tháng. Con số này chỉ bằng phân nửa so với lúc còn dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, tuy nhiên vẫn cao hơn rất nhiều so với những HLV khác tại Thai League.

    Nguyên Trí | 22:25 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...