MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Kiatisak sợ bóng đá trẻ Thái Lan tụt hậu so với Việt Nam

    15:39 Thứ bảy 14/01/2017 | 4

    Chia sẻ với báo chí, HLV Kiatisak Senamuang cho rằng nền bóng đá trẻ Thái Lan có thể đang tụt hậu so với những quốc gia lân cận.

    "Lúc này, chúng ta vẫn không thể lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá trẻ. Trong khi đó, những người bạn láng giềng như Myanmar và Việt Nam đều làm được điều đó," Kiatisak nói.

    "Tôi không hàm ý cấp độ bóng đá trẻ Thái Lan đang xuống dốc. Tuy nhiên, bản thân chỉ thấy tiếc rằng bóng đá Thái Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá khứ để phát triển và chúng ta nên bắt đầu xây dựng tương lai lúc này."

     - Bóng Đá

     Kiatisak muốn Thái Lan phát triển bóng đá trẻ. Ảnh: AFF Cup.

    Trong hai kỳ World Cup bóng đá trẻ gần đây, Đông Nam Á đóng góp đại diện của Myanmar và Việt Nam. Tại giải U20 World Cup 2015, Myanmar xuất sắc vượt qua vòng loại để tranh tài trên đất New Zealand. Cuối năm 2016, tuyển U19 Việt Nam tạo nên điều bất ngờ khi giành vé dự U20 World Cup 2017.

    Với bóng đá Thái Lan, họ đang thống trị khu vực Đông Nam Á suốt nhiều năm qua, thế nhưng cấp độ đội tuyển trẻ lại không gặt hái được thành công như Myanmar và Việt Nam. Điều này khiến HLV Kiatisak của tuyển Thái Lan, người sắp hết hạn hợp đồng và đối mặt tương lai bất định, cảm thấy lo ngại. 

    Nhân sự kiện FIFA tăng số đội dự World Cup từ năm 2026, "Zico Thái" kêu gọi nước nhà xây dựng một đội tuyển trẻ làm nền móng phục vụ cho tham vọng dự World Cup. Hôm qua, Kiatisak gửi gắm lời khuyên đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nên chú tâm vào đào tạo trẻ với nhóm tuổi U13 và U14.

    "Việc FIFA tăng số đội dự World Cup đồng nghĩa cơ hội cho Thái Lan tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá thấp những đội tuyển khác. Các quốc gia ở Đông Nam Á và châu Á đều có chung xuất phát điểm. Thái Lan cần tích cực làm việc chăm chỉ để xây dựng một ĐTQG hoàn toàn mới," Kiatisak nói.

    Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Thái Lan của Kiatisak thi đấu không thành công. Họ mới giành được 1 điểm và đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại. Nhận thấy tấm vé tới nước Nga sau đây 1 năm đang xa dần, "Zico Thái" muốn nước nhà hãy bắt đầu từ con số 0 và lấy công tác đào tạo trẻ làm bước đệm vươn tầm tương lai.

    "Chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào việc với những cầu thủ 13 hay 14 tuổi. Đó là yêu cầu cần thiết để bóng đá Thái Lan phát triển. Mục tiêu trước mặt là giải U16 World Cup và U19 World Cup," Kiatisak cho biết thêm.

    Nguyên Trí | 14:38 14/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...