MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Kiatisak ơi! Bóng đá Việt Nam đâu cần đến 10 năm để vượt mặt Thái Lan

    12:57 Thứ năm 12/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang vừa có những nhận định về sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Và ông cũng ngỡ ngàng trước những bước tiến của Rồng vàng.

    Mới đây, HLV Kiatisak Senamuang trở thành nhân vật khiến NHM Việt Nam chú ý với phát biểu có phần phũ phàng về bóng đá Việt Nam sau tấm HCV SEA Games. Zico Thái cho hay: "Dù Việt Nam có vô địch nhiều nhưngkhó để nói họ đã vượt mặt Thái Lan chúng ta.

    Bởi lẽ ở những làm chạm trán trực tiếp ở các trận đấu chính thức giữa 2 nền bóng đá, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan. Nếu nói họ là số 1, thì Voi chiến là ngoại hạng. Và ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và Việt Nam tại SEA Games, tôi nghĩ chúng ta vẫn nhỉnh hơn Rồng vàng."

    Kiatisak ơi! Bóng đá Việt Nam đâu cần đến 10 năm để thống trị ĐNA - Bóng Đá

     Kiatisak vẫn đánh giá Thái Lan cao hơn so với Việt Nam.

    Hãy trở về thời điểm cách đây hơn 1 năm, ở thời điểm sau khi U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018 không lâu (đầu năm 2018), cựu HLV của ĐT Thái Lan có phát biểu trên Four Four Two phiên bản Thái: "Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan.

    Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á."

    Tuy nhiên, hiện tại, gió đã thật sự đổi chiều và dù có muốn công nhận hay không, có đưa ra lý do Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở những trận đối đầu trực tiếp, HLV Kiatisak không thể trốn tránh 1 sự thật: bóng đá Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan và thống trị Đông Nam Á.

    Đầu tiên, hãy nhìn về BXH FIFA nơi ĐT Việt Nam đang có thứ hạng cao nhất ASEAN và tạo khoảng cách 19 bậc so với chính Thái Lan của Kiatisak. Những thành công ở những giải đấu trong hơn 1 năm trở lại đây chứng tỏ được sức mạnh và đẳng cấp của đoàn quân HLV Park Hang-seo.

    Kiatisak ơi! Bóng đá Việt Nam đâu cần đến 10 năm để thống trị ĐNA - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có thứ hạng FIFA cao hơn ĐT Thái Lan.

    Tiếp đến là những kết quả ở những đấu trường mà người Thái và chúng ta góp mặt ở năm 2019. Bóng đá Thái Lan đang đi vào quỹ đạo đi xuống ở các cấp độ: ĐT Thái Lan thì dừng bước ở vòng 16 đội Asian Cup, U19 bị loại khỏi VCK U19 châu Á, U22 bị loại từ vòng bảng SEA Games, ĐT nữ Thái Lan cũng ngã ngựa tại trận Chung kết SEA Games. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dự vòng Tứ kết Asian Cup, U19 Việt Nam đã giành vé đi VCK châu Á với tư cách đội hạng nhì xuất sắc, lập cú đúp HCV SEA Games (U22 nam và ĐT nữ).

    Và 1 dẫn chứng sau cùng, có lẽ cựu công thần của HAGL quên hoặc cố tình bỏ quả trận thua tan tát của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ở đó, những Supachai, Supachok đã giương cờ trắng trước một Rồng vàng quá vượt trội. Họ thua trắng 4 bàn và không có 1 lời bào chữa.

    Kiatisak ơi! Bóng đá Việt Nam đâu cần đến 10 năm để thống trị ĐNA - Bóng Đá

     U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020.

    Đế chế của người Thái ở bóng đá khu vực chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Ở đó Kiatisak Senamuang đã thổi một luồng sinh khí cực mạnh để các ĐTQG Thái Lan trở nên vô đối ở Đông Nam Á, và đi đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Nhưng giờ đây, Việt Nam đã soán ngôi Voi chiến, đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Và cũng thật nhanh, không cần đến 10 năm như Kiatisak đã nói, chúng ta đã vượt mặt Thái Lan để thống trị bóng đá khu vực.

    Đăng Huy | 12:49 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...