MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • Kiatisak mạnh miệng thách thức Saudi Arabia

    18:05 Thứ ba 21/03/2017 | 1

    Tuyển Thái Lan của HLV Kiatisak Senamuang cho thấy rõ quyết tâm mạnh mẽ trước cuộc tiếp đón Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba của World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Cơ hội giành vé dự World Cup 2018 của tuyển Thái Lan rất mong manh. Họ mới có 1 điểm sau 5 trận. Tình cảnh hiện tại buộc nhà vô địch AFF Cup 2016 phải giành 3 điểm trước Saudi Arabia (23/3) mới có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu. Lượt đi, Thái Lan thua sát nút 0-1 trước đại diện Trung Đông.

    Trước giờ G, HLV Kiatisak lên tiếng kêu gọi cổ động nhiên phủ kín sân Rajamangala bởi điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chủ nhà, đồng thời dọa nạt đối thủ. Sức chứa sân Rajamangala lên tới 50.000 chỗ ngồi. Đây là chỗ dựa tinh thần của Thái Lan trong các trận đấu lớn.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Kiatisak sẵn sàng trước trận gặp Saudi Arabia.

    Về lực lượng, Thái Lan đón tin vui khi hậu vệ trái Theerathon Bunmathan đã trở lại tập luyện vào tuần rồi. Năm nay 27 tuổi, Theerathon là thủ quân kiêm trụ cột tuyển Thái Lan. Anh đã chơi 43 trận từ năm 2010 và ghi 5 bàn. Sự trở lại của cầu thủ này khiến HLV Kiatisak rất hài lòng.

    Ông nói: "Thật tuyệt khi Theerathon có thể hội quân cùng đồng đội. Chúng tôi chỉ có vài ngày ngắn ngủi sắp tới để chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia. Đối thủ đã tới Thái Lan vào thứ 6 và bước vào tập luyện ngay. Điều đó cho thấy họ rất bận rộn và hoàn toàn nghiêm túc."

    Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2017, Saudi Arabia đứng thứ 5 tại châu Á, còn Thái Lan hạng 18. Khác biệt về thứ bậc giúp Saudi Arabia được đánh giá cao hơn Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Kiatisak không hề lo sợ. Ông tự tin tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng và nghiên cứu họ kỹ lưỡng. Tôi tin sân Rajamangala sẽ trở thành hiểm địa với bất cứ đối thủ nào tới đây thi đấu.

    Highlights trận Thái Lan 2-2 Australia Tối 15/11:

    Một sân vận động với khán đài được lấp kín người xem sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi. Saudi Arabia từ đó cũng không dễ dàng có được điểm số mong muốn. Thái Lan sẽ chơi tất tay. Chúng tôi không phải đội bóng dễ bị bắt nạt."

    Lực lượng của tuyển Thái trước giờ G cũng tạo ra cho HLV Kiatisak sự thoải mái và quyết tâm cao độ. Ông hiện có 4 chân sút đang vào phom gồm Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Thana Chanabut và Sirod Chatthong.

    "Họ toàn sở hữu phong độ cao hiện tại. Điều đó trở thành tín hiệu tích cực cho ĐTQG," HLV Kiatisak, vừa được gia hạn hợp đồng ở tuyển Thái Lan, nói.

    Cũng theo chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái", việc tiền vệ tài năng Chanathip Songkrasin đang duy trì được phong độ cao trong thời gian qua sẽ trở thành vũ khí bí mật mang đến hy vọng đánh bại Saudi Arabia của Thái Lan.

    "Cậu ta (Chanathip), Prakit Deeprom và Chakkaphan Kaewprom có thể là những quân bài rất quan trọng trong trận đấu tới," nhà cầm quân 43 tuổi cho biết.

    Tại bảng B của VL World Cup 2018, khu vực châu Á, Thái Lan xếp chót bảng, trong khi Saudi Arabia dẫn đầu với 10 điểm. Cuộc chạm trán giữa hai đội diễn ra lúc 19h00 ngày 23/3.

     - Bóng Đá

     BXH VL World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Nguyên Trí
    Chia sẻ

    Loading...