MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Khước từ Wilfried Zaha, đây là lý do Arsenal quyết phá kỷ lục chuyển nhượng của mình

    18:14 Chủ nhật 28/07/2019

    BongDa.com.vn Từ bỏ Wilfried Zaha để tiếp cận Nicolas Pepe, BLĐ Arsenal thực sự gây sốc trong khoảng thời gian cuối của TTCN mùa hè.

     Wilfried Zaha vốn là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Arsenal ngay từ khi TTCN mùa hè mở cửa. HLV Unai Emery tỏ ra rất kết tiền vệ nguời Bờ Biển Ngà và xem anh là giải pháp hoàn hảo để ông khắc phục điểm yếu tấn công biên. Nhưng rồi Crystal Palace hét giá Zaha đến 70 triệu bảng, người ta cho đó là lý do chính khiến "Pháo thủ" từ bỏ thương vụ này.

    Tuy nhiên tất cả đều việt vị khi mới đây, hai phóng viên của BBC và Sky Sports tiết lộ BLĐ Arsenal đã đạt được một thỏa thuận với Lille về mức giá chuyển nhượng 71 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Nicolas Pepe. Đây là giá trị kỷ lục cho một cầu thủ trong lịch sử của Arsneal, và chắc chắn Unai Emery có lý do để theo đuổi thương vụ này đến cùng thay vì chờ đợi Zaha.

    Nicolas Pepe và Wilfried Zaha: Kẻ thích trực diện, người đá nghệ sĩ - Bóng Đá

     Zaha thích rê dắt, còn Pepe chuộng việc dứt điểm hơn.

    Wilfried Zaha vốn sở trường là một cầu thủ bám biên trái, có lối chơi khá kỹ thuật và tốc độ. Thống kê mùa trước chỉ ra rằng cầu thủ này trung bình mỗi trận đấu có 3,4 lần đi bóng thành công, 2,1 cú dứt điểm mỗi trận và 1,6 đường chuyền tạo cơ hội ,

    Sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng rê dắt bóng tốt tương tự như Zaha, nhưng thống kê mùa trước của Pepe chỉ ra rằng anh là mẫu cầu thủ tấn công trực diện hơn, thay vì thiên về đi bóng như Zaha. Trung bình mỗi trận mỗi trận đấu Pepe có 2,7 lần đi bóng thành công, 3,1 cú dứt điểm và 1,8 đường chuyền tạo cơ hội. 

    Chính lối chơi ưa rê dắt của Zaha kéo theo việc anh thường xuyên để mất bóng, mỗi trận cầu thủ này mất bóng tới 3,6 lần, trong khi con số đó của Nicolas Pepe chỉ là 2,9. Đồng thời tỷ lệ dứt điểm thấp hơn Pepe cùng khiến Zaha cả mùa trước chỉ ghi được 10 bàn tại Premier League, khiêm tốn hơn hẳn con số 22 bàn ở Ligue 1 của tiền vệ đang chơi cho Lille.

    Nicolas Pepe và Wilfried Zaha: Kẻ thích trực diện, người đá nghệ sĩ - Bóng Đá

     Mùa trước Pepe ghi tới 22 bàn tại Ligue 1.

    Ngoài ra, phong cách thi đấu trực diện và ít động tác thừa của Pepe tỏ ra phù hợp với lối đá nhanh của Arsenal hơn là một Zaha ưa rê dắt bóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Pepe bổ sung cho "Pháo thủ" sự đột biến, những pha qua người bất ngờ, điều Arsenal  thiếu hụt trong vài mùa gần đây là thứ Pepe hoàn toàn có thể đáp ứng được.

    Ưu thế duy nhất của Wilfried Zaha lúc này có lẽ nằm ở việc anh đã chứng tỏ được năng lực ở Premier League, điều mà Nicolas Pepe chưa có được. Tuy nhiên với nhiều điểm tương đồng với triết lý chơi bóng của Arsenal, Pepe hoàn toàn có thể hòa nhập tốt nếu sớm gia nhập "Pháo thủ".

    Vương Ngọc | 18:00 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...