MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Không xếp hàng, Real vẫn tôn trọng chức vô địch của Barca

    16:03 Chủ nhật 06/05/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm đại chiến, Zidane bất ngờ có những chia sẻ về chức vô địch La Liga của Barcelona.

    Đội bóng Catalan chính thức lật đổ Real để bước lên ngôi vương La Liga chỉ sau 34 vòng. Đúng như truyền thống ở giải đấu xứ bò tót, "Los Blancos" sẽ phải thực hiện nghi thức vinh danh nhà vô địch Barcelona trong chính trận El Clasico. Tuy nhiên, thầy trò Zidane từ chối xếp hàng vỗ tay chào đón.

    Không xếp hàng, Real vẫn tôn trọng chức vô địch của Barca - Bóng Đá

     Zidane đưa ra lý do không xếp hàng chúc mừng Barca.

    Chiến lược gia người Pháp cho rằng: “Tôi không biết các bạn sẽ hỏi tôi bao nhiêu lần về vấn đề này nhưng câu trả lời của tôi là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không xếp hàng tôn vinh họ, đó là quyết định của tôi”. Tuyên bố của Zizou nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Đỉnh điểm là cuộc khẩu chiến giữa 2 CLB vốn đã có mối thâm thù truyền kiếp.

    Với thái độ mỉa mai cũng như bất cần, Pique lên tiếp phản pháo: “Để cho công bằng, chúng tôi không xếp hàng chào mừng chiến thắng FIFA Club World Cup của họ vì đội nhà không có mặt giải đấu đó. Thế nên, CLB không yêu cầu họ làm điều tương tự khi rõ ràng Real không tham dự La Liga”.

    Phía La Liga không đưa ra bất cứ bình luận cũng như thông báo nào. Thế nhưng, với việc Chủ tịch La Liga, Javier Tebas tuyên bố: “Xếp hàng tôn vinh Barcelona là sự sỉ nhục với Real Madrid. Tôi muốn tạm bỏ thông lệ này một thời gian. Một số tập thể có thể lợi dụng chuyện này để sỉ nhục CLB khác”, Barca sẽ không được đối thủ chào đón.

    Không xếp hàng, Real vẫn tôn trọng chức vô địch của Barca - Bóng Đá

     Real đến Camp Nou vì cuộc chiến danh dự.

    Mới đây, trong buổi họp báo trước El Clasico, Zidane tiếp tục bị chất vấn vì vấn đề này. Nhà cầm quân 45 quả quyết với những gì đã nói trước đó và đưa ra lý do rõ ràng.

    "Đây không phải là quyết định của cá nhân tôi. Hãy nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Chúng tôi vô địch FIFA Club World Cup nhưng Barca không hề thực hiện nghi thức tôn vinh đội bóng. Việc họ không tham gia giải đấu nên không chúc mừng, đó là nói dối. Nếu Barcelona không làm vậy, chúng tôi đã không phá vỡ truyền thống", ông nói.

    Dẫu vậy, ông vẫn hết sức tôn trọng chức vô địch của đội chủ sân Camp Nou. "Điều này không đồng nghĩa với việc Real không tôn trọng chức vô địch của đối thủ. Với tất cả tấm lòng, chúng tôi chúc mừng Barca bước lên ngôi vương. Quả là một hành trình vô cùng khó khăn. Về phía cá nhân, tôi trân trọng những gì họ đã đạt được", Zidane chia sẻ.

    Trước đó, Zizou cũng từng khen ngợi "Blaugrana". Ông cho rằng đối thủ đã thi đấu tốt hơn Real suốt cả mùa giải: “Hãy nhìn cách Barca chơi bóng, CLB đã biết kiểm soát và làm tốt nhất có thể. Tới nay, họ có mùa giải bất bại. Nếu tiếp tục phong độ ổn định như vậy, Barca sẽ thiết lập kỷ lục mới ở La Liga".

    Trận siêu kinh điển lượt về không còn nhiều ý nghĩa nhưng cổ động viên trên toàn thế giới vẫn hi vọng một trận đấu nảy lửa, fair-play giữa 2 ông lớn Tây Ban Nha.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 14:40 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...