MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Không ưa PSG, vì sao Barca vẫn muốn chiêu mộ Neymar?

    19:58 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Barcelona đang ấp ủ dự định tái hợp cùng tiền đạo người Brazil vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Trong ngày hôm nay, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng, ban lãnh đạo Barcelona đang lên kế hoạch tái kích hoạt thương vụ Neymar vào kỳ chuyển nhượng mùa hè để có thể hàn gắn mối quan hệ với đội trưởng Lionel Messi.

    Siêu sao 32 tuổi hoàn toàn không đồng tình về cách giám đốc thể thao Eric Abidal phê bình thái độ thi đấu của một vài cầu thủ dưới triều đại Ernesto Valverde, kể từ đó những mâu thuẫn ngày càng được gia tăng thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, có khả năng Messi sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa để tìm kiếm bến đỗ mới.

    Tuy nhiên, thay vì lôi kéo Messi bằng những cách khác, ví dụ như nâng mức lương. Tại sao thượng tầng Barca đã chọn phương án chiêu mộ Neymar như mồi nhử để câu kéo chủ nhân 6 QBV tiếp tục gắn bó cùng CLB?

     - Bóng Đá

     Barca đã chọn cách chiêu mộ Neymar để xoa dịu Messi.

    Trên thực tế, đội chủ sân Camp Nou dường như không có ý định tái kích hoạt thương vụ của chân sút xứ Samba bởi mối quan hệ căng thẳng giữa họ và Paris Saint-Germain trên thị trường chuyển nhượng.

    Kể từ lúc Barca bán Neymar cho PSG vào mùa hè năm 2017, hai CLB đã không ít lần kiện tụng nhau vì những điều khoản trong hợp đồng. Thêm vào đó, Blaugrana cũng từng khiến Gã nhà giàu nước Pháp phải bẽ mặt tại đấu trường Champions League.

    Tuy nhiên, cựu thần đồng Santos lại chính là khao khát của Messi mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Có thể thấy kể từ khi Neymar rời đi, số 10 không tìm được bất kỳ đối tác ăn ý nào nơi hàng công bất chấp việc Barca liên tục bổ sung những bản hợp đồng đình đám như Philippe Coutinho hay Ousmane Dembele.

    Cựu phó chủ tịch CLB, ông Jordi Mestre từng tiết lộ rằng, đích thân El Pulga từng gặp Josep Maria Bartomeu để yêu cầu xúc tiến việc tái hợp cùng ngôi sao 28 tuổi ở phiên chợ hè năm ngoái, tuy nhiên anh hoàn toàn không gây áp lực cho vị chủ tịch.

     - Bóng Đá

     Messi muốn thấy hình ảnh này xuất hiện tại Camp Nou một lần nữa.

    Rõ ràng, Messi cần Neymar nhiều hơn bản hợp đồng bom tấn Antoine Griezmann hay bất kỳ tân binh đắt giá nào. Trong kỷ nguyên thống trị của Barca, bộ đôi này đã từng cùng nhau khuynh đảo không biết bao nhiêu hàng thủ xuất sắc tại châu Âu. 

    Điều này trái ngược hoàn toàn với mối liên kết giữa siêu sao người Argentina và Grizi. Đơn cử như ở màn đụng độ với Levante, Messi chỉ chuyền cho cựu cầu thủ Atletico Madrid đúng 3 đường chuyền trong 70 phút. Thậm chí nhiều nguồn tin còn cho rằng, đội trưởng Barca là chủ mưu khiến Griezmann bị cô lập.

    Vì thế, trước tình hình hiện tại, việc đội chủ sân Camp Nou chọn cách tái hợp cùng Neymar là quyết định hoàn toàn sáng suốt. Một mặt, họ có thể xoa dịu cơn thịnh nộ từ Messi, mặt khác hàng công CLB sẽ được nâng cấp đáng kể nếu có được sự phục vụ của chân sút xứ Samba.

    Video Messi lập hat-trick kiến tạo:

    Trường Sơn | 19:28 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...