Không Salah, Ai Cập có thật sự phế ?
21:22 Thứ sáu 15/06/2018
BongDa.com.vn Mohamed Salah không ra sân, tuyển Ai Cập đã gục ngã trước Uruguay trong trận ra quân. Liệu đại diện bóng đá châu Phi có thật sự tầm thường khi vắng Salah ?

Trái ngược với những thông tin ban đầu, Salah  đã không thể ra sân thi đấu trong trận ra quân của tuyển Ai Cập tại Yekaterinburg. Và đúng như nhiều người dự báo từ trước, một khi vắng cầu thủ 'gánh team' như ngôi sao Liverpool, đại diện của Châu Phi không thể để đánh bại Uruguay.

Không Salah, Ai Cập có thật sự phế? - Bóng Đá

 Salah không ra sân, Ai Cập đã bị đánh bại

Tuy nhiên với những ai đã theo dõi trọn vẹn 90 phút của trận đấu, thất bại là một kết quả có phần hơi bất công đối với tuyển Ai Cập. Không có Salah trong đội hình, nhưng những cầu thủ còn lại trên sân vẫn thi triển rất tốt nhưng miếng bài chiến thuật mà HLV Héctor Cúper đưa ra.

Với tâm lý thi đấu vững vàng, khả năng giữ cự ly đội hình rất tốt, các ngôi sao của Ai Cập đã khép lại gần như tất cả những con đường tiếp cận khung thành của Mohamed El-Shenawy. Hãy nhìn cách mà bộ đôi Suarez - Cavani bên phía Uruguay vất vả trong việc tìm sự liên kết, cũng như một chút khoảng trống để đột phá trong phần lớn thời gian thi đấu, có thể thấy được rằng hàng thủ của Ai Cập đã chơi xuất sắc đến dường nào.

Nói đến đây, có lẽ cũng phải dành lời khen tặng cho bộ đôi trung vệ Ahmed Hegazy và Ali Gabr của đại diện đến từ châu Phi. Bộ đôi này đã phối hợp bắt người cực tốt trong trận đấu này. Khả năng đọc tính huống và khép góc của cả Hegazy lẫn Gabr chính là nguyên nhân khiến cho Uruguay chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm trúng đích trong cả trận, đa phần đều được thực hiện trong góc rất hẹp.

Không chỉ Hegazy lẫn Gabr, thủ thành El-Shenawy cũng chơi một trận rất hay ngày hôm nay. Thực tế cầu thủ 29 tuổi này đã được bình chọn là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trận, khi thực hiện 3 pha cứu thua có thể xem là đẹp nhất tính đến lúc này tại giải đấu. Có lẽ chính Cavani cũng phải thừa nhận điều đó thông qua hành động ôm đầu gật gù trước việc bị từ chối các bàn thắng tại Yekaterinburg.

Không Salah, Ai Cập có thật sự phế? - Bóng Đá

 Tuy nhiên Ai Cập đã thật sự chơi rất hay trong ngày ra quân

Tình huống dẫn bàn thắng duy nhất mà José Giménez có được vào phút 89 để mang về chiến thắng cho Uruguay, khó có thể trách hàng thủ của Ai Cập thiếu tập trung, mà hãy nói rằng chàng hậu vệ của Uruguay đã thi đấu quá xuất thần với tình huống bật rất cao đánh đầu đó.

Tiếc cho Ai Cập vì họ không có được kết quả mà họ xứng đáng có, nhưng cũng thật mừng rằng họ đã không 'phế' khi thiếu vắng Salah trong đội hình. Ở lượt trận thứ 2 khi mà Salah trở lại, nếu vẫn thi đấu hay như hôm nay thì rõ ràng Ai Cập sẽ chẳng việc gì phải ngại quyết tử với Nga để tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu vào giải đấu năm nay.

Video tài năng của Salah

Kỳ Anh | 21:20 15/06/2018