MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Không Rooney, Tam Sư cũng có khá hơn đâu

    14:53 Thứ tư 12/10/2016

    BongDa.com.vn NHM chắc đã có một cái nhìn bớt ác cảm hơn dành cho Wayne Rooney, sau khi đã chứng kiến màn màn trình rất đáng thất vọng của tuyển Anh trong hòa 0-0 trước Slovenia.

    watermarked-3a1

     Rooney không phải là vấn đề duy nhất của tuyển Anh. Ảnh: Internet

    Sau màn trình diễn không thật sự nổi bật trong thắng lợi 2-0 trước Malta, dưới tác động rất lớn từ dư luận, HLV Gareth Southgate đã giữ đúng lời hứa trong việc không sử dụng Wayne Rooney trong đội hình xuất phát của tuyển Anh khi đối đầu cùng Slovenia. Những tưởng khi đã trút bớt được 'gánh nặng' này, Tam Sư sẽ trở nên linh hoạt hơn trong lối chơi và sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ, thì thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

    Rạng sáng nay trong trận đấu trong khuôn khổ bảng F khu vực châu Âu vòng loại World Cup 2018, tuyển Anh không Rooney đã chơi một trận đấu hết sức bế tắc, không tạo được quá nhiều sức ép trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều như Slovenia. Các tình huống phối hợp của họ quá rời rạc và không có chút bản sắc nào đáng nói.

    Rõ ràng vấn đề của tuyển Anh vào thời điểm này đó chính là vấn đề của cả một hệ thống, chứ không đơn giản là do một cá nhân nào như trường hợp mà nhiều người đã quy chụp cho Rooney thời gian qua. Đúng là Rooney đã chơi mờ nhạt trong thời gian qua, nhưng thực tế thì cũng chẳng mấy cầu thủ khác của Tam Sư chơi hay hơn.

    Trận hòa trước Slovenia đã cho thấy rõ không chỉ Rooney, mà cả hàng tiền vệ của Tam Sư cũng đều chơi rất kém. Với Henderson và Dier, Southgate chỉ cơ bản là đang có những cầu thủ giỏi thu hồi bóng ở tuyến giữa, chứ không quá mạnh trong việc điều tiết lối chơi. Trong khi đó Alli với vai trò thổi hồn vào các đợt lên bóng của cả đội thì lại có vẻ hơi khớp trong màu áo tuyển quốc gia. Trong cả trận, ngôi sao của Tottenham đã chẳng thể tung ra lấy một đường chuyền đáng chú ý nào.

    Đó chỉ mới là nói ở hàng tiền vệ, còn trên hàng công thì tuyển Anh cũng đang quá thiếu tiền đạo giỏi. Sturridge là một tiền đạo rất giỏi, nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước. Còn giờ đây, anh đang thi đấu không còn quá 'bén' như xưa sau khi đã trải qua quá nhiều chấn thương. Còn những trường hợp tiền đạo khác như Vardy, Kane,... thì một là đang xuống phong độ, còn hai là đang gặp chấn thương dài hạn.

    watermarked-3a2

     NHM không nên quá khắt khe với anh. Ảnh: Internet

    Tuy nhiên quan trọng nhất có lẽ chính là việc tuyển Anh đang rất, rất thiếu một người có thể truyền lửa cho cả đội. Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do rất nhiều chiến lược gia như Moyes, Van Gaal và cả Mourinho mới đây đều tỏ ra khá chần chừ, thiếu quyết đoán trong việc có nên tiếp tục trọng dụng Rooney hay không. Cần biết rằng Rooney luôn nổi tiếng là một cầu thủ luôn có tinh thần chiến đấu rất cao (dù đã giảm đi phần nào trong 1 năm qua), cũng như tiếng nói rất có trọng lượng với các đồng đội. Ở tuyển Anh thời điểm hiện tại, có lẽ ở mặt này cũng không có cầu thủ nào bằng được Rooney, chứ đừng nói là hơn anh.

    Rõ ràng sau những gì đã trải qua vào rạng sáng nay, NHM nên có cái nhìn bớt khắt khe hơn, công bằng hơn dành cho Rooney.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:50 12/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...