MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Không phải Xuân Trường, thầy Lee đặc biệt khen 1 cầu thủ sau trận thắng SHB Đà Nẵng

    10:09 Thứ hai 26/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bị dẫn bàn trước ngay trên sân nhà, thế nhưng HAGL đã thi đấu đầy cố gắng để giành chiến thắng ngược quan trọng. Người ghi bàn thắng quyết định cho HAGL là Châu Ngọc Quang.

    Nói về người hùng của HAGL trong trận gặp SHB Đà Nẵng, HLV Lee Tae-hoon, nhắc nhở và khen ngợi Ngọc Quang: “Đối với Châu Ngọc Quang, thi đấu với Nam Định có 1 số lỗi và đã bị chỉ trích nhiều. Tuy nhiên ai cũng phải có lỗi, không phải riêng tôi mà toàn đội đều tin vào Ngọc Quang. Tất cả đã tin tưởng, truyền lửa thức tỉnh cho Quang vì đây là cầu thủ nhiều tiềm năng. Và hôm nay cậu ấy đã thi đấu rất tốt để mang về chiến thắng cho HAGL.”

    Không phải Xuân Trường, thầy Lee đặc biệt khen 1 cầu thủ sau trận thắng SHB Đà Nẵng    - Bóng Đá

    Châu Ngọc Quang có trận đấu xuất sắc giúp HAGL có 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Đức Cường.

    Nhận xét sau chiến thắng của HAGL trên sân nhà gặp SHB Đà Nẵng, HLV Lee Tae-hoon cho hay: “Chúng tôi đã có một chiến thắng vô cùng quan trọng trong trận đấu hôm nay. 3 điểm này thật sự vô cùng quý giá trong tình cảnh hiện nay. Đáng tiếc là các cầu thủ ngoại đều bị chấn thương trước trận đấu. Các cầu thủ trên sân đã tuân thủ đúng đấu pháp theo BHL đề ra, thể hiện tốt năng lực của mình, tự hào với trận đấu mà các cầu thủ HAGL đã thể hiện.”

    Nói về những thay đổi và chặng đường còn lại của HAGL ở mùa giải năm nay, HLV Lee Tae-hoon chia sẻ: “Không chỉ HAGL, tất cả các đội khác đều vậy, nêu không có ngoại binh sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã đưa niềm tin cho các bạn ở các buổi tập, nói các bạn là đội bóng tốt, tự tin cùng với nhau trong thi đấu.

    Đối với trong bóng đá chuyên nghiệp, không chỉ xây dựng lối chơi đẹp, mà quan trọng nhất là kết quả trận đấu. Thầy cũng đã thay đổi 1 chút, ví dụ trong phòng ngự phải quyết liệt, chống phản công, ngày hôm nay các bạn đã tuân thủ, giữ cự li đội hình tốt, tạo sự cân bằng. Các em đã đạt gần được điều mà BHL cần, điều đó đã giúp đội có được kết quả tốt trong trận đấu ngày hôm nay.”

    HLV Lee Tae-hoon và hành trình cô độc tìm lời giải cho hàng thủ HAGL - Bóng Đá

    HLV Lee Tae-hoon khẳng định HAGL đủ sức, đủ tự tin để trụ hạng mùa giải năm nay. 

    Cho biết thêm về chặng đường phía trước ông Lee nói: “Hôm nay đội thắng, thế nhưng vẫn chưa phải là vị trí an toàn, do vậy trong 4 lượt trận đấu còn lại, chúng tôi buộc phải có ít nhất mỗi trận 1 điểm mới an toàn. Tôi nghĩ quyết tâm trên đội sẽ làm được.

    Vẫn tự tin nếu các cầu thủ HAGL thi đấu như hôm nay, rất mong các cầu thủ ngoại nhanh chóng trở lại sân cỏ để thi đấu cùng với các đồng đội, nhất là chuyến làm khách trước Sài Gòn FC sắp tới.

    Phương Nam | 21:30 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...