MỚI NHẤT :
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Không phải Sir Alex, Rooney chỉ ra HLV số 1 về chiến thuật

    06:32 Chủ nhật 15/03/2020 | 5

    BongDa.com.vn Chân sút người Anh đã đưa ra so sánh giữa Sir Alex với các ông thầy khác.

    Wayne Rooney là huyền thoại của cả Manchester United lẫn đội tuyển Anh. Tiền đạo 34 tuổi hiện đang nắm giữ cả 2 kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Quỷ Đỏ lẫn Tam Sư.

    Xuyên suốt sự nghiệp, Rooney đã được làm việc dưới trướng nhiều nhà cầm quân vĩ đại, nổi bật nhất phải kể đến Sir Alex Ferguson. Tuy vậy dù không tiếc lời ca ngợi huyền thoại Scotland qua The Sunday Times, cựu đội trưởng United khẳng định có 1 ông thầy còn nổi trội hơn Sir Alex về khía cạnh chiến thuật.

    "Sự chuẩn bị của [Louis] Van Gaal, kỹ năng quản trị nhân sự của Sir Alex, sự kiên cường của [Jose] Mourinho: Tôi nghĩ đôi khi bạn cần những điều đó." - Rooney bày tỏ.

    Rooney:

     2 ông thầy cũ của Rooney.

    "Ở khía cạnh chiến thuật, Van Gaal đến lúc này là hay nhất, nhưng xét tổng thể, Sir Alex vượt xa tất cả. Ông ấy là phi thường.

    Không quá phức tạp, điểm quan trọng là Sir Alex tin tưởng vào mọi người. Ông ấy tin tưởng các HLV để tổ chức tập luyện, cũng như các cầu thủ. Mọi người luôn hỏi các cuộc nói chuyện với đội bóng của ông ấy ra sao. Rất nhiều lần chỉ là: '11 người các cậu hay hơn họ. Hãy ra đó và chiến thắng trận đấu.'

    Ở các trận cầu lớn, những bài phát biểu của ông ấy rất hay. Trước khi vô địch Champions League [tại Moscow năm 2008], chúng tôi có 30, 40 phút chứng kiến cảnh nghèo nàn tại Nga. 

    Sir Alex đã nói về việc bạn sẽ có 90 đến 120 phút ra sao để chơi 1 trận cầu và rồi trở lại với những ngôi nhà lớn, các chiếc xe tuyệt vời - thế nhưng mọi người ở đây làm việc để sinh tồn, để sống và lo liệu."

    Xem cột mốc đáng nhớ của Rooney:

    Phụng Sồ | 09:06 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...