MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Không phải "sát thủ" hàng đầu, nhưng Giroud hoàn hảo với Chelsea và Sarri

    09:15 Chủ nhật 16/09/2018

    BongDa.com.vn Không có duyên ghi bàn, nhưng với những lý do này Giroud vẫn cho thấy mình là mảnh ghép hoàn hảo với Chelsea.

    Như đã biết, Chelsea vừa tiếp tục nối dài mạch chiến thắng tại Premier League với chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội bóng mới lên hạng Cardiff City ngay tại thánh địa Stamford Bridge.

    Ngôi sao sáng nhất của trận đấu không ai khác ngoài Eden Hazard với một cú hattrick. Còn Olivier Giroud dù được xếp đá chính ngay từ đầu nhưng vẫn chưa có duyên điền tên lên bảng tỉ số.

    Dẫu vậy nếu phân tích kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy dù không thể trực tiếp ghi bàn, thế nhưng chân sút người Pháp vẫn là mảnh ghép hoàn hảo cho The Blues.

     - Bóng Đá

    Nếu Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu...

    Công bằng mà nói, nhà vô địch World Cup không phải một tay săn bàn thượng thặng. Thế nhưng nếu như để anh đóng vai trò làm tường hoặc thu hút hậu vệ đối phương thì thực sự, khó có thể tìm thấy ai thích hợp hơn. 

    Ai cũng biết nếu có một nhân tố như Hazard trong đội hình, để chiến thắng bạn chỉ cần cố gắng đưa bóng vào chân cầu thủ đó nhiều nhất có thể.

    Còn Giroud, bằng cách nào đó, luôn biết cách nhả bóng để đưa số 10 vào những vị trí nguy hiểm nhất đối với hàng phòng ngự của đối phương. Do đó có thể kết luận, lý do đầu tiên để HLV Maurizio Sarri tin dùng Giroud, đó là sự ăn ý đến bất ngờ giữa anh và ngôi sao số một trong đội hình.

    Chiến thắng vừa qua trước Cardiff chính là một ví dụ điển hình. Nếu như cầu thủ người Bỉ có một hattrick bàn thắng, thì số 9 của Chelsea cũng có một hattrick kiến tạo - 2 cho Hazard và 1 cho Pedro. Sau trận đấu ngày hôm qua, Eden đã chia sẻ:

    "Có lẽ Giroud là cầu thủ có khả năng làm tường hay nhất thế giới. Khi làm đồng đội với cậu ấy, bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều."

    Thế nhưng, khả năng của trung phong 31 tuổi không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi khi có mặt trên sân, Giroud luôn hoạt động năng nổ, chịu khó lùi sâu để tranh chấp bóng, và trên hết tiền đạo người Pháp sở hữu khả năng không chiến tuyệt vời.

    Đây cũng là lý do thứ hai để chiến lược gia người Italia cân nhắc trao suất đá chính thường xuyên cho anh.

     - Bóng Đá

    Thì Olivier Giroud là cái tên có ý nghĩa lớn nhất về mặt chiến thuật trong đội hình của Chelsea.

    Ngay cả chính HLV trưởng ĐT Pháp - ông Didier Deschamps cũng phải công nhận tầm quan trọng của tiền đạo này trong chiến dịch World Cup 2018 vừa qua, bất chấp việc anh thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào trên đất Nga:

    "Giroud có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của toàn đội. Sẽ thật tốt nếu cậu ấy ghi bàn thế nhưng nếu không cũng chẳng sao cả."

    Và lý do cuối cùng để Sarri trao trọn niềm tin cho Giroud, đó là việc người cạnh tranh trực tiếp với anh, Alvaro Morata đang có một phong độ kém ấn tượng và không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 02:00 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...