MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc, đây mới là 2 đội bóng tạo địa chấn tại VL World Cup

    19:46 Thứ tư 20/11/2019 | 19

    BongDa.com.vn Tính đến thời điểm này, đây là 2 đội bóng bất ngờ vượt mặt các ông lớn, mang đến ngạc nhiên thú vị nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran, đội tuyển Việt Nam và Syria mới là cái tên tạo nên bất ngờ thú vị nhất tại vòng loại World Cup 2022. Đầu tiên nói về Syria, do tình hình nội chiến chưa chấm dứt nên đội bóng Tây Á này phải chọn Bin Rashid, Dubai (UAE) làm sân nhà.

    Bất chấp những khó khăn và thử thách, thầy trò HLV Fajr Ibrahim đã trình diễn phong độ thăng hoa. Họ thắng cả 5 trận vòng loại và là đội duy nhất bách chiến bách thắng, bỏ túi 15 điểm. Hàng tấn công ghi đến 15 bàn thắng, đạt tỷ lệ trung bình 2,8 bàn/trận. Syria tạo cách biệt lên đến 8 điểm so với Trung Quốc và Philippines. Thêm một chiến thắng nữa, Syria nhiều khả năng trở thành đội đầu tiên khu vực châu Á vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Syria toàn thắng 5 trận, bỏ túi 15 điểm vượt trội tại bảng A.

    Nếu như Syria trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả thì Việt Nam, đội bóng số 1 Đông Nam Á, lại cho thấy khả năng phòng ngự vô cùng cứng cựa. Nhờ sức bật mạnh mẽ từ các hậu vệ, “Những chiến binh Sao vàng” đạt thành tích bất bại 3 thắng, 2 hòa, bất ngờ vượt mặt UAE để chiếm ngôi đầu bảng G. Trong số 8 đội đầu bảng, Việt Nam chỉ thua Nhật Bản chưa để thủng lưới bàn thua nào về thành tích phòng ngự và sánh ngang với Australia, Qatar cùng bị thủng lưới 1 lần.

    Việt Nam cũng là đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Với thành tích nhất bảng G, thầy trò HLV Park Hang-seo nắm quyền tự quyết và đứng trước cơ hội lịch sử: Lần đầu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nếu duy trì được phong độ ổn định và sự tập trung tối đa, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có hy vọng tiếp tục tạo nên chiến tích kỳ vĩ tại châu Á.

     - Bóng Đá

     Việt Nam duy trì thành tích bất bại, vững ngôi đầu bảng G.

    Gây thất vọng lớn nhất sau 6 lượt trận là các “ông kẹ” Iran, Hàn Quốc, UAE. Iran dù mới thi đấu 4 trận nhưng đã rớt xuống vị trí thứ 3 bảng C kém đội đầu bảng Iraq đến 5 điểm. Thuận lợi cho Iran là còn đến 3 trận được chơi trên sân nhà Azadi.

    Tương tự, UAE của HLV Bert van Marwijk cũng thể hiện phong độ mờ nhạt. Đội bóng Tây Á thậm chí tụt xuống vị trí áp chót tại bảng G với 6 điểm sau 2 trận thua liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam. Hàn Quốc, đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo, cũng chưa thật sự “nóng máy” sau 4 trận đã đấu. Hai trận hòa liên tiếp trước Lebanon và Triều Tiên đã đẩy Hàn Quốc rớt xuống vị trí nhì bảng H.

    Cả 3 “ông kẹ” Hàn Quốc, Iran và UAE đều có điểm chung là còn 3 trên 4 trận còn lại thi đấu trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt cơ hội, vị trí nhất bảng khó thoát khỏi tay của các đội bóng dày dạn kinh nghiệm này. Ngược lại, nếu 1 trong 3 đại gia “bị bật bãi”, đó có lẽ là cơn địa chấn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022

    Không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc, đây mới là 2 đội bóng tạo địa chấn tại VL World Cup 2022 - Bóng Đá

     BXH 8 bảng đấu VL World Cup 2022. Ảnh VTC.

    Gia Minh | 19:00 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...