MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Không phải Maguire, Man Utd đã tìm ra tân binh xuất sắc nhất

    16:25 Thứ ba 20/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của cựu hậu vệ Crystal Palace đã chứng minh được đẳng cấp thực sự của anh.

    Sau trận đại thắng Chelsea ở vòng 1 Premier League, mọi sự chú ý đã đổ dồn về Harry Maguire, bởi cái cách anh chỉ huy và nâng cấp toàn bộ hàng thủ của Manchester United. Một phần nào đó là Daniel James, người đã có được một pha lập công ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình, cũng như được ghi danh vào lịch sử của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, dù chơi tốt nhưng Aaron Wan-Bissaka lại không được nhắc đến nhiều.

    Có thể HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy không hài lòng về trận hoà mới đây trước Wolves, nhưng ít ra ông đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của hậu vệ cánh này. Dù chỉ mới là những trận đấu đầu tiên của Wan-Bissaka dưới màu áo Quỷ đỏ, hành lang bên phải của đội bóng đã trở nên "bất khả xâm phạm".

    Khác với Stamford Bridge tuần trước, đêm qua tại Molineux là "show trình diễn" của riêng Bissaka. Với 9 pha tắc bóng suốt 90 phút, anh là người sở hữu thông số này cao nhất trong trận, và thậm chí hơn bất kì cầu thủ nào khác tại Premier League sau 2 vòng đấu vừa qua.

    Không phải Maguire, Man Utd đã tìm ra tân binh xuất sắc nhất - Bóng Đá

     Maguire không phải là người xuất sắc nhất đêm qua.

    Đáng nói hơn, người phía trên Bissaka là Daniel James đã để mất bóng khá nhiều lần vào chân đối phương nhưng cánh phải của Man United vẫn được an toàn bởi sự xuất sắc của hậu vệ này, chưa kể việc anh phong tỏa được hoàn toàn mọi đường tấn công đến từ Wolves, và "bỏ túi" luôn tiền đạo Diogo Jota.

    Có lẽ khả năng phòng ngự của Bissaka đã không còn làm nhiều cổ động viên ngạc nhiên bởi họ đã quen với việc này, được chứng kiến những pha tắc bóng đẳng cấp. Và đêm qua, anh đã tham gia vào mặt trận tấn công rất tích cực với 36 đường chuyền vào 1/3 cuối sân Wolves, gấp đôi so với Luke Shaw ở hành lang đối diện. Bên cạnh đó, sau Martial, Bissaka là người có nhiều pha rê dắt bóng nhất cùng 115 lần chạm bóng, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào khác trên sân.

    Không phải Maguire, Man Utd đã tìm ra tân binh xuất sắc nhất - Bóng Đá

    Tương lai của Bissaka là vô cùng hứa hẹn.

    Không quá ngạc nhiên khi anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, và Quỷ đỏ cũng đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào cái tên này. Rất lâu rồi cổ động viên Man United mới được chứng kiến một cánh phải thi đấu chắc chắn như hiện tại, ắt hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên màn trình diễn của Ashley Young mùa trước. Dĩ nhiên còn quá sớm để khẳng định rằng Bissaka sẽ thành công tại Old Trafford, nhưng nên nhớ anh vẫn còn rất trẻ và vẫn chưa phát triển hết tiềm năng của mình.

    Huỳnh Phong | 15:50 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...