MỚI NHẤT :
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • Không phải Cahill, đây mới là người Mourinho nên "giải cứu"

    15:49 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Không phải Cahill, đây mới là ngôi sao mà Man Utd nên cướp khỏi thành tây London nhằm giải quyết bài toán phòng ngự.

    Mourinho và Ed Woodward bất đồng trong chính sách chuyển nhượng hẳn không còn là điều mới mẻ. Hè vừa qua, phần lớn những mục tiêu chiến lược gia người Bồ mong muốn sở hữu đều không được đưa về Old Trafford. 

    Tuy nhiên lúc này kỳ CNMĐ đang dần đến, và đây sẽ là cơ hội để Người đặc biệt tăng cường lực lượng, nhất là vị trí trung vệ khi mà rõ ràng Man Utd đang gặp vấn đề nghiêm trọng nơi tuyến ba. Gary Cahill với tương lai bất định tại Chelsea đang được giới truyền thông xem ứng cử viên hàng đầu. Thế nhưng, đáp án cho nan đề của Jose Mourinho lại nên là người đồng đội của anh - Andreas Christensen.

    Chiến lược gia người Bồ từng nhắc rất nhiều lần về việc ông cần một trung vệ thực thụ. Harry Maguire vốn là cái tên từng được MU theo đuổi rất sát sao, dẫu vậy cầu thủ này đã lên tiếng cam kết tương lai với nhà cựu vô địch Premier League Leicester City. Vì thế, hiện tại chỉ có Christensen là khả dĩ với nửa đỏ thành Manchester. 

    Không phải Cahill, đây mới là ngôi sao mà Man Utd nên cướp khỏi thành tây London Andreas Christensen - Bóng Đá

    Mourinho đang "điêu đứng" với những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

    Dù gặp khó dưới thời tân HLV Maurizio Sarri, thế nhưng khi Antonio Conte còn tại vị, ngôi sao 36 triệu bảng (theo Transfermarkt) từng cho thấy đẳng cấp của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới dù mới ở tuổi đôi mươi trong hệ thống phòng ngự ba người của Martello. 

    Sở hữu chiều cao 1m88, cầu thủ người Đan Mạch có khả năng chơi bóng bằng đầu vô cùng tốt. Không những vậy, trò cưng một thời của HLV Antonio Conte còn đặc biệt lợi hại trong việc bẻ gãy những đợt tấn công của đối thủ nhờ khả năng đọc tình huống và cắt bóng vô cùng chính xác.

    Với những phẩm chất của mình, Christensen chính là người mà Jose Mourinho hằng tìm kiếm bấy lâu và nếu thực sự có được sự phục vụ của anh, chắc chắn hàng phòng ngự sẽ không còn là vấn đề với Manchester United nữa.

    Không phải Cahill, đây mới là ngôi sao mà Man Utd nên cướp khỏi thành tây London Andreas Christensen - Bóng Đá

    Với những phẩm chất của mình, Andreas Christensen có thể sẽ là đáp án cho nan đề của Mourinho.

    Thêm vào đó, Chelsea cũng chẳng có vấn đề gì trong việc giao dịch với Quỷ đỏ cả trong quá khứ lẫn hiện tại nên nếu MU quyết chi tiền, chẳng có lý gì đại diện thành tây London lại từ chối cả, đặc biệt là khi mới đây, đích thân cầu thủ 22 tuổi đã lên tiếng khẳng định "chán" Stamford Bridge: 

    "Đây thực sự là một năm khó khăn. Tôi đã có một mùa giải 2017/18 rất tốt cũng như có thể nói là khá thành công ở World Cup vừa qua. Vì thế, sẽ thật khó để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nữa. Năm nay tôi đã 22 tuổi rồi, tôi muốn được ra sân chứ không phải ngồi đó và chôn vùi sự nghiệp."

    "Là trụ cột của đội bóng trong suốt ba năm qua, thế nhưng dường như tôi không còn thấy mình trong tương lai tại đây nữa. Có thể lúc này sẽ là quá sớm để nói về một cuộc chia tay, thế nhưng tình cảnh lúc này thực sự không tốt cho cá nhân tôi."

    Anh Tú | 14:00 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...