MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Không phải Bale, Zidane đã quá bất công với một cái tên!

    19:23 Thứ ba 03/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tờ Marca chỉ ra rằng thuyền trưởng người Pháp đáng ra phải trao cơ hội nhiều hơn cho ngôi sao này.

    Real Madrid vừa giành chiến thắng rất thuyết phục trước Barcelona trong khuôn khổ trận El Clasico lượt về mùa giải 2019/20. Dù bị đánh giá là đội bóng có nhiều bất ổn về mặt tâm lý thi đấu hơn, tuy nhiên Los Blancos mới là CLB chiếm ưu thế, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm và cụ thể bằng 2 pha lập công của Vinicius Junior lẫn Mariano Diaz. 

    Có thể nói, việc chiến thắng Barcelona, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng là cách để Zidane và các học trò tìm thấy cảm giác chiến thắng và sự tự tin cao độ. Mặt khác, cuộc đua La Liga cũng trở nên gay cấn, khi chỉ qua 1 vòng đấu, mọi thứ đều có thể thay đổi.

    Trong trận thắng Barca, 2 ngôi sao được nhiều khen ngợi nhất chắc chắn là Vinicius và Mariano Diaz. Đây cũng là hai cầu thủ đã lập công cho Los Blancos để nhấn chìm Blaugrana ngay tại Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, theo Marca, trận đấu đó cũng cho thấy, Zidane đã bất công với Mariano Diaz quá nhiều.

    Zidane has been unfair with Mariano - Bóng Đá

    Zidane đã quá bất công với Mariano Diaz?

    "Số 7 lởm" của Los Blancos đối diện với nhiều hoài nghi, nhưng nhìn chung, mỗi khi được trao cơ hội, Mariano Diaz luôn cho thấy sự cố gắng và quyết tâm chiến đấu hết mình. Trong bối cảnh Real thời gian qua có chất lượng hàng công không tốt, Zidane thay vì trao cơ hội cho chân sút sinh năm 1993 thì lại "cố chấp" sử dụng Luka Jovic.

    Xem HLV Zidane phát biểu:

    Minh Trí | 18:53 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...