MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • 'Không có Van Dijk, hàng thủ Liverpool đã thiếu đi điều đó'

    08:49 Thứ năm 19/12/2019

    BongDa.com.vn Dù gặp khá nhiều khó khăn, tuy nhiên The Kop vẫn cho thấy bản lĩnh của mình.

    Trong những ngày qua, Liverpool đang là cái tên khiến giới truyền thông Anh chao đảo với việc thi đấu hai trận chỉ trong hai ngày. HLV Jurgen Klopp quyết định mang toàn bộ các cầu thủ đội một tham dự FIFA Club World Cup, đồng thời để các cầu thủ trẻ ra sân đấu Aston Villa tại tứ kết Carabao Cup.

    Điều gì đến cũng phải đến, những chàng trai trẻ của The Kop thất thủ 0-5 và chính thức dừng chân tại Cúp Liên đoàn Anh. Thế nhưng, không giống như những đàn em của mình, dàn sao "Lữ đoàn đỏ" đã chứng minh bản lĩnh khi vượt qua Monterrey.

    Liverpool: 'No Virgil van Dijk, no defensive vision' - Harry Kewell analysis - Bóng Đá

     Liverpool gặp không ít khó khăn trước Monterrey.

    Mặc dù vậy, hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch Champions League lại lộ điểm yếu khi Virgil Van Dijk không có mặt trên sân. Đại diện của Premier League gặp khá nhiều khó khăn, đồng thời phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90+1 của Roberto Firmino mới có thể giành chiến thắng.

    "Khi xem Liverpool thi đấu, tôi thấy Virgil liên tục giao tiếp với những người xung quanh, từ hậu vệ biên cho tới các cầu thủ phía trên cậu ấy. Có ý kiến cho rằng cậu ta là một trung vệ tuyệt vời bởi vì có khả năng chuyền bóng và phát triển từ phần sân nhà.

    Tuy nhiên, cậu ấy không chỉ làm như vậy mà còn tham gia tổ chức cho phần còn lại. Đó là điều Liverpool còn thiếu ở trận đấu vừa qua, họ không có một người sở hữu tầm nhìn lớn và phát hiện ra các tình huống nguy hiểm", Harry Kewell bình luận trên BBC.

    Buổi chụp ảnh của Liverpool tại FIFA Club World Cup: 

    Giang Nam | 08:30 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...