MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Không có Quả bóng vàng, Messi vẫn tham dự lễ trao giải The Best

    18:32 Thứ sáu 21/09/2018

    Bằng cách nhận lời mời tham dự buổi lễ trao giải của FIFA vào đầu tuần tới, Lionel Messi nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia và người hâm mộ.

    Ngôi sao người Argentina đã không có tên trong danh sách rút gọn của FIFA cho danh hiệu "The Best" ở hạng mục cầu thủ hay nhất năm 2018. Ba cái tên còn lại của cuộc chơi bao gồm Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

    Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Lionel Messi vắng bóng trong danh sách đề cử top 3, gây ra không ít tranh cãi khi anh vẫn có một mùa giải thi đấu xuất sắc và góp công lớn mang về 3 danh hiệu cho CLB chủ quản Barcelona.

    Tuy nhiên, cái tên Messi xuất hiện trong đề cử đội hình tiêu biểu của năm, do đó vẫn được mời tham dự sự kiện này.

     - Bóng Đá

     Top 3 ứng viên cho giải thưởng "The Best" 2018 của FIFA.

    Trong khi nhiều cầu thủ khác sẽ từ chối lời mời vì không còn chút cơ hội nào để về nhà cùng giải thưởng, "El Pulga" vẫn quyết định tham dự buổi lễ như thông lệ hàng năm. Đây là điều Messi luôn làm trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, ngay cả khi biết anh không có cơ hội được tôn vinh ở những hạng mục cá nhân.

    Quyết định này của Messi một lần nữa dấy lên tranh cãi khi không ít người so sánh với kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo. Chỉ mới cách đây vài tuần, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã vắng mặt ở buổi gala trao giải cầu thủ hay nhất năm của UEFA.

    Dù có tên trong top 3 đề cử cho danh hiệu danh giá nhất dành cho các cầu thủ, Ronaldo được cho là không có "cửa" cạnh tranh với Luka Modric, tiền vệ đã thi đấu xuất sắc trong màu áo Real Madrid và cả ĐTQG Croatia. Đó có thể là lý do khiến tân binh của Juventus không xuất hiện tại buổi lễ trao giải này.

    Huyền thoại người Italy Alessandro Del Piero sau đó đã cho rằng Ronaldo hành xử không đúng mực khi vắng mặt ở một trong buổi gala: "Có thể tôi cũng không thể nào vui được khi rơi vào hoàn cảnh của Ronaldo, nhưng tới dự hay phớt lờ buổi lễ vinh danh lại là chuyện khác".

    Cựu tiền đạo Juventus cũng dự đoán rằng Modric sẽ là chủ nhân giải thưởng "The Best" của FIFA trong năm nay.

     - Bóng Đá

     Messi vẫn sẽ tham dự buổi gala dù không thể đoạt danh hiệu "The Best".

    Lionel Messi từng có 5 lần giành chiến thắng ở cuộc đua tranh Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Kể từ năm 2016, khi FIFA quyết định tách "The Best" và Quả bóng vàng làm hai giải khác nhau, thủ quân của Barcelona chưa một lần được xướng tên ở danh hiệu "The Best" của FIFA.

    Tại buổi gala trao giải năm nay, dù ai giành chiến thắng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do FIFA bình chọn, Messi chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện ở hàng ghế khán giả để vỗ tay chúc mừng cho người xứng đáng nhất.

    Bích Hiền | 10:51 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...