MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Không có Đoàn Văn Hậu, thầy Park sẽ chọn ai đá hậu vệ trái ở U23 Việt Nam?

    10:33 Thứ tư 13/11/2019 | 10

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu vừa khẳng định anh không thể dự VCK U23 châu Á, vậy HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai để thay thế ở vị trí hậu vệ trái của U23 Việt Nam?

    U23 Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội đầu bảng K sau thành tích toàn thắng tại vòng loại diễn ra vào tháng 3 vừa qua. Ở đó, Quang Hải và các đồng đội vượt qua Brunei (tỷ số 6-0), Indonesia (1-0) và Thái Lan (4-0).

    Tiếp đà hưng phấn sau ngôi Á quân tại VCK châu Á 2018 tại Thường Châu, NHM Việt Nam rất tin tưởng Rồng Vàng sẽ tiếp tục gặt hái thêm thành công tại giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan khởi tranh vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, mới đây, U23 Việt Nam đón nhận tin không vui từ Đoàn Văn Hậu.

    Không có Đoàn Văn Hậu, thầy Park sẽ chọn ai đá vị trí hậu vệ trái ở U23 Việt Nam? - Bóng Đá

      Văn Hậu sẽ vắng mặt ở VCK U23 châu Á 2020.

    Cựu hậu vệ của CLB Hà Nội cho hay: "VCK U23 châu Á 2020 không nằm trong thời gian FIFA Day nên CLB sẽ không nhả quân. Hậu sẽ không tham dự giải đấu. Thầy Park sẽ có phương án hợp lý dù có Hậu hay không."

    Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ bắt buộc lựa chọn 1 cái tên khác để thay thế Văn Hậu, trấn giữ hành lang cánh trái của U23 Việt Nam.

    Cái tên được nhắc đến đầu tiên chắc chắn là Đỗ Thanh Thịnh khi anh chính là gương mặt được thầy Park tin tưởng, thường xuyên triệu tập lên thành phần U22 Việt Nam suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 vừa qua. Tốc độ, cần cù và có một kèo trái rất dị, Thanh Thịnh đã chứng tỏ được giá trị của mình trong màu áo SHB Đà Nẵng và cả U23 Việt Nam.

    Còn nhớ, chính cầu thủ gốc Quảng Nam là người kiến tạo để cho Thanh Sơn băng vào dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 của Rồng Vàng trước U23 Thái Lan ở trận đấu cuối vòng loại vừa qua.

    Không có Đoàn Văn Hậu, thầy Park sẽ chọn ai đá vị trí hậu vệ trái ở U23 Việt Nam? - Bóng Đá

     Thanh Thịnh sáng cửa thay Văn Hậu trấn giữ hành lang cánh trái của U23 Việt Nam.

    Bên cạnh đó, một hậu vệ trái cũng có thể được cân nhắc cho U23 Việt Nam chính là Dương Văn Trung của CLB Bình Phước. Anh cũng đã góp mặt cùng tuyển U22 trong những lần tập trung gần đây và cũng chứng tỏ được khả năng trong những trận đấu giao hữu. Ở mùa giải Hạng Nhất 2019, anh được BHL bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB.

    Ngoài khả năng phòng ngự tốt, Văn Trung còn có thể tạo đột biến với những đường leo biên tốc độ. Và anh cũng có thể ghi bàn từ những cú sút xa bằng chân trái rất uy lực. Còn nhớ, trong trận đấu với CLB Long An tại lượt đi Hạng Nhất 2019, cầu thủ sinh năm 1997 đã làm tung lưới thủ thành Đông Vịnh với cú sút xa ngoài vòng cấm.

    Không có Đoàn Văn Hậu, thầy Park sẽ chọn ai đá vị trí hậu vệ trái ở U23 Việt Nam? - Bóng Đá

     Văn Trung từng được thử lửa ở nhiều trận giao hữu của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.

    Trên đây là 2 cái tên khả dĩ mà HLV Park Hang-seo có thể tính toán để thay thế Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái. Và NHM Việt Nam sẽ chờ quyết định sau cùng của ông thầy người Hàn và tiếp tục hy vọng vào những điều tốt đẹp cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

    Đăng Huy | 10:25 13/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...