MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • "Không có anh ấy, ĐT Việt Nam không còn là chính mình"

    10:49 Thứ tư 12/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn Nhận định sau trận chung kết lượt đi, cây bút Akshat Mehrish của Fox Sports Asia đã chỉ ra 1 cái tên của ĐT Việt Nam lẽ ra phải được trọng dụng trong trận đấu này.

    ĐT Việt Nam đã rời Bukit Jalil với kết quả hoà 2-2 trước đội chủ nhà Malaysia sau trận chung kết lượt đi. Kết quả này đã giúp cho thầy trò Park Hang-seo nắm giữ một chút lợi thế khi đã có 2 bàn thắng trên sân khách.

    Tuy nhiên, nếu chơi chắt chiu hơn trong những tình huống đối mặt với thủ thành Farizal Marlias, có lẽ số phận của 2 trận chung kết đã được định đoạt từ ngay hiệp 1 trận lượt đi. 

    Báo châu Á:

     Hà Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi.

    Nhận định về phép dụng binh của HLV Park Hang-seo trong trận đấu vừa qua,  cây bút Akshat Mehrish của Fox Sports Asia cho hay: "HLV Park Hang-seo đã quyết định sử dụng Hà Đức Chinh để thay thế Nguyễn Anh Đức trong trận cầu quan trọng này. Đó là một phép thử rất có lý của vị thuyền trưởng này.

    Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã không như ý ông ấy muốn. Lần lượt Đức Chinh rồi Văn Đức, Tiến Linh đều đã không thể tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn khi chỉ còn cách bàn thắng một cú dứt điểm lạnh lùng qua sự truy cản của thủ thành Farizal. 

    Báo châu Á:

    Anh Đức ăn mừng sau bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở vòng bảng.

    Thật tiếc khi HLV Park không sử dụng Anh Đức, không có tiền đạo này, dường như sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam đã không còn như trước. Bởi lẽ lão tướng này có thể không mạnh về thể lực nhưng anh luôn biết cách chạy chỗ và có khả năng dứt điểm rất hoàn hảo. Và hơn nữa, chính tiền đạo này cũng đã sút tung lưới Malaysia ở trận vòng bảng. Thật tiếc cho Những ngôi sao vàng."

    Đăng Huy | 10:25 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...