MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Không cho CĐV Qatar đến sân cổ vũ, Hoàng thân UAE bất ngờ "chơi trội"

    10:19 Thứ hai 28/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Nhằm ngăn bước các CĐV Qatar đến sân cổ vũ, Hoàng tử UAE đã quyết định "chơi trội" để trên khán đài chỉ toàn là NHM nước nhà.

    ĐT UAE đã xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Australia 1-0 ở trận Tứ kết để ghi tên mình vào Bán kết Asian Cup 2019. Đối thủ của họ sẽ là ĐT Qatar - đội đã giành chiến thắng 1-0 trước một ứng cử viên vô địch khác là ĐT Hàn Quốc tại Tứ kết.

    Không cho CĐV Qatar đến sân cổ vũ, Hoàng tử UAE bất ngờ

     Hoàng thân UAE mong muốn phủ trắng khán đài sân Mohammed bin Zayed trong trận đấu gặp Qatar.

    Trước thềm trận đấu quan trọng của đội tuyển nước nhà, ông Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Abu Dhabi và là thành viên gia tộc Al Nahyan nắm quyền tại Abu Dhabi, đã quyết định chi tiền túi mua hết toàn bộ vé từ trước và chỉ phát lại cho CĐV của đội chủ nhà UAE.

    "Tất cả vé trận bán kết đã được mua hết và phát cho các cổ động viên trung thành của UAE", Hiệp hội thể thao Abu Dhabi thông báo trên tài khoản Twitter chính thức. Điều đó có nghĩa, các CĐV Qatar sẽ rất khó lòng có được 1 tấm vé vào sân để ủng hộ đội nhà trong trận Bán kết sắp tới.

    Việc phát vé đã được tiến hành tại trụ sở cơ quan này từ hôm qua (27/01). Theo thông tin từ tờ National, không chỉ người Qatar mà tất cả các CĐV không mang quốc tịch UAE đều không được nhận vé.

    Động thái này cho thấy rõ ý muốn khán giả chủ nhà phủ kín khán đài sân Mohammed bin Zayed của Hoàng thân UAE. Tờ New Arab cho rằng hành động chiếm lĩnh khán đài còn thể hiện sự phản đối của UAE đối với Qatar, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài từ năm 2017 đến nay.

    Trận bán kết Asian Cup 2019 giữa UAE và Qatar sẽ diễn ra vào 21h00 ngày 29/01 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 10:00 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...