MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Không chần chừ, Bayern sớm xác định mục tiêu chính trong mùa hè 2020

    14:18 Thứ năm 03/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bayern Munich đã sớm lập ra kế hoạch chuyển nhượng cho mùa hè sang năm.

    Mùa hè vừa rồi, Bayern Munich đã tìm kiếm được phương án thay thế bộ đôi Robbery mang tên Ivan Perisic. Đến lúc này, quyết định đó của “Hùm xám” phần nào cho thấy sự hiệu quả khi tiền đạo người Croatia đang hòa nhập cực nhanh ở đội bóng mới. Sau 5 trận ra sân trên mọi đấu trường, bản hợp đồng cho mượn từ Inter Milan đã đóng góp 2 bàn thắng và 2 kiến tạo.

    Tuy nhiên, sự thật chỉ ra rằng á quân World Cup 2018 không phải mục tiêu lý tưởng của Bayern. Ngay cả động thái nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ muốn mượn ngôi sao 30 tuổi trong mùa cũng cho thấy Perisic chưa thể trở thành cái tên nhận sự tin tưởng tuyệt đối từ Bayern. Vì ngay từ thời điểm ban đầu, Leroy Sane thuộc biên chế Manchester City mới là cái tên gã khổng lồ xứ Bavaria thèm khát hơn bao giờ hết.

    Thương vụ này không diễn ra bởi chấn thương nghiêm trọng bất ngờ của Sane. Song, các nguồn tin gần đây xác nhận Bayern đang có ý định tái quan tâm đến cựu sao Schalke. Trích dẫn từ SportBild:

    Không chần chừ, Bayern sớm xác định mục tiêu chính trong mùa hè 2020 - Bóng Đá

     Bayern luôn quan tâm đến Sane.

    Bayern muốn nối lại liên lạc với người đại diện của Sane trong vài tuần tới. Cũng giống mùa hè này, sự liên lạc sẽ được thông qua đến người trung gian Giovanni Branchini. Sane sẽ trở thành mục tiêu chuyển nhượng chủ chốt của Bayern vào năm sau.”

    Rõ ràng, Bayern vẫn luôn quan tâm Sane và chưa thôi ý định chiêu mộ ngôi sao ở Etihad. Lúc này, đội chủ sân Allianz Arena đặc biệt lưu tâm đến khả năng hồi phục chấn thương của cầu thủ 23 tuổi.

    Video cầu thủ Man City động viên Sane:

    Lữ Phong | 14:10 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...