MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Không cần Jordan, ĐT Việt Nam cũng có vài... Kante, Pogba

    19:48 Thứ năm 07/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tại Asian Cup, chúng ta đã được nghe bình luận viên ví von cầu thủ số 13 của Jordan khoẻ hơn siêu tiền vệ N'Golo Kante trên tuyển Pháp...

    Khalil Bani Attiah, tiền vệ phòng ngự của đội bóng đến từ Tây Á từng gây tiếng vang rất lớn ở trận đấu giữa Jordan và Australia khi anh bóp nghẹt khu trung tuyến của những người khi đó đang là đương kim vô địch Châu Á, qua đó giúp đội nhà giành thắng lợi tối thiểu (1-0).

    Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng Jordan đã thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Việt Nam, điều mà ngay cả "thánh dự" Xavi Hernandez cũng không thể nghĩ tới trong hơn 500 khả năng có thể xảy ra ở các dự đoán của anh về vòng chung kết Asian Cup 2019.

    Không cần Jordan, ĐT Việt Nam cũng có vài Kante, Pogba... - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã hạ đẹp Jordan bằng cách chơi thuyết phục cả về tâm lý lẫn thể lực.

    Sau chiến thắng trên chấm penalty quen thuộc, các nhà vô địch Đông Nam Á chơi thêm một trận nữa trước khi trở về nước với thành tích vào đến tứ kết. Nhưng nhìn lại quãng đường trước đó và trong năm nay, có lẽ những chiến binh sao vàng nên được ca ngợi như Kante hay Pogba...

    Trên diễn đàn bóng đá Việt Nam, một người hâm mộ đã đăng lên dòng trạng thái về thống kê trung bình liên quan đến mật độ thi đấu của các trụ cột như Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu - những ngôi sao thậm chí chưa phát triển toàn diện về mặt thể chất.

    Theo tính toán đó, họ dự kiến sẽ phải thi đấu khoảng 64 hay 65 trận/năm, nó trải đều qua các giải đấu bao gồm Asian Cup, vòng loại World Cup, vòng loại và U23 Châu Á, SEA Games, V.League, Cúp quốc gia, Cúp châu lục,... đó là chưa kể các trận giao hữu trước thềm giải đấu.

    Nhìn qua Kante, người luôn được đánh giá rất cao về khả năng duy trì phong độ trong vài mùa giải liên tục chứ không chỉ là 1 năm dương lịch. Nhà vô địch thế giới gốc Senegal bắt đầu mùa giải 2018 cho đến nay đã chơi 66 trận cho cả Les Bleus và Chelsea (theo Transfermarkt).

    Không cần Jordan, ĐT Việt Nam cũng có vài Kante, Pogba... - Bóng Đá

     Không có nhiều người dẻo dai hơn cặp đôi tiền vệ của tuyển Pháp.

    Có thể thấy rằng mật độ thi đấu của Kante với các trụ cột trên tuyển Việt Nam không có sự chêch lệch quá nhiều. Thậm chí, chúng ta có thể cho rằng Quang Hải hay Văn Hậu "dai sức" chẳng kém các ngôi sao hàng đầu nếu so sánh về nền tảng thể lực của họ.

    Qua những quan điểm trên, để phục vụ tốt cho các giải đấu quốc tế mà không đánh rơi phong độ đáng tiếc, có lẽ BHL đội tuyển nên cân nhắc kỹ việc triệu tập các ngôi sao hàng đầu đất nước tham gia các sân chơi dường như chật chội để họ thể hiện và dành sức cho những mục tiêu lớn hơn như VL World Cup hay Olympic mùa đông...

    Chia sẻ trên diễn đàn bóng đá Việt Nam:

    Không cần Jordan, ĐT Việt Nam cũng có vài Kante, Pogba... - Bóng Đá

     

    Vũ Quang Toản | 19:05 07/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...