MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Không bến đỗ, Diego Costa 'cầu cứu' Atletico Madrid

    07:52 Thứ năm 22/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Diego Costa, cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte và phải rời khỏi Chelsea ngay mùa Hè 2017, vẫn chưa thể tìm được CLB sẵn sàng chiêu mộ mình.

    Sau khi Diego Costa nhận tin nhắn 'phũ' từ HLV Antonio Conte, người đại diện Jorge Mendes của Costa đã bay sang Italia để đàm phán với ban lãnh đạo AC Milan về khả năng Costa sang Serie A chơi bóng.

     - Bóng Đá

    Mùa giải vừa qua, Costa là chân sút chủ lực khi ghi tới 20 bàn thắng giúp Chelsea của Conte vô địch Premier League.

    AC Milan, đội đang khát tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, sẵn sàng bỏ ra số tiền 30-40 triệu bảng cho Chelsea. Nhưng họ không sẵn sàng trả mức lương 200.000 bảng/tuần mà Diego Costa yêu cầu. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh ra tại Brazil cũng nghi ngờ môi trường bóng đá tại đất nước hình chiếc ủng và CLB vừa được chuyển giao cho các ông chủ Trung Quốc.

    Trong khi đó, dù nhiều CLB ở Trung Quốc cũng 'bắn tiếng', nhưng Costa lại khẳng định là vẫn còn muốn chơi bóng đỉnh cao. Do đó, vào lúc này, anh không còn nhiều lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng. Có những nguồn tin cho biết, không ít CLB hâm mộ tài năng của tiền đạo này, nhưng lại e ngại tính khí thất thường, và nhất là sự không "chung thủy" của anh ta - điều có thể dẫn tới những "cơn bão lớn" trong phòng thay đồ, khiến nội bộ bị rạn nứt. 

    Lựa chọn khả dĩ nhất vẫn là Atletico Madrid - CLB anh từng nhiều lần bày tỏ sự 'nhớ nhung'. Theo nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports, Diego Costa đã bày tỏ mong muốn về Atletico Madrid và có thể đã 'ký nháp' với CLB La Liga.

    Tuy nhiên vấn đề ở đây là Atletico Madrid không thể đăng ký cầu thủ mới thi đấu cho tới tháng 1/2018. Vì vậy mà nhiều khả năng Costa phải chấp nhận 'ngồi chơi xơi nước' 6 tháng, hoặc thi đấu theo dạng cho mượn sang một CLB khác (nhiều khả năng là Trung Quốc).

    Top 15 bàn thắng của Diego Costa cho Chelsea:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 08:00 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...