MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Khởi đầu tệ hại, Ljungberg bị loạt tượng đài Arsenal "dìm hàng"

    08:53 Thứ bảy 07/12/2019

    BongDa.com.vn Ngay chính những người đồng đội cũ như Martin Keown hay Gilberto Silva cũng đã phải đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân của Freddie Ljungberg.

    Sau khi sa thải Unai Emery, lãnh đạo Arsenal đã nhanh chóng bổ nhiệm Freddie Ljungberg vào vai trò HLV tạm quyền của đội bóng, thậm chí nhiều nguồn tin còn cho biết Pháo Thủ cũng đang cân nhắc ký hợp đồng chính thức với tượng đài người Thụy Điển này.

    Tuy nhiên sau 2 trận đấu ra mắt, Ljungberg đã không tạo được chút dấu ấn nào trong mắt NHM với trận hòa 2-2 trước Norwich và thất bại 1-2 trước Brighton.

    Khởi đầu không mấy ấn tượng này của Ljungberg thực tế cũng đang bị chính những người đồng đội cũ chỉ trích. Cụ thể như Martin Keown đã chia sẻ trên talkSPORT rằng:

    Khởi đầu tệ hại, Ljungberg bị loạt tượng đài Arsenal

     Ljungberg đang có khởi đầu không tốt tại Arsenal trên cương vị mới.

    “Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, một chiến binh thực thụ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể trở thành một HLV giỏi. Chính vì vậy, chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều hay trông mong chờ đợi vào một phép màu nào đó, nhất là khi tất cả vẫn còn đang loay hoay với đủ phương án giải quyết.”

    Trong khi đó cựu tiền vệ Gilberto Silva cũng đặt dấu hỏi về khả năng dùng người của Ljungberg rằng: “Ozil cần phải đảm bảo để thỏa sức sáng tạo khi có bóng. Freddie đang xếp cậu ấy chơi cánh phải ở hàng tiền vệ ba người, nhưng tại sao không phải ngay dưới sát với tiền đạo đúng sở trường số 10 và rồi xây dựng lối chơi xung quanh cậu ấy như một hạt nhân?”

    Kỳ Anh | 08:45 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...