MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Khởi đầu bết bát, cựu tiền đạo West Ham phát biểu bất ngờ về HLV Pellegrini

    19:43 Thứ hai 03/09/2018

    BongDa.com.vn 4 trận thua sau 4 trận đầu mùa, hiện tại West Ham United đang tạm thời xếp cuối bảng tại Premier League 2018/19

    Với khởi đầu bết bát, West Ham United của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đang tạm thời xếp cuối bảng. 4 trận thua trong cả 4 vòng đấu đầu mùa là một kết quả không thể làm hài lòng các cổ động viên và ban lãnh đạo trong bối cảnh vị chiến lược gia này đã được cấp rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình mùa hè vừa qua.

    Thất vọng là cảm xúc chung được người hâm mộ đội bóng thành Luân Đôn chia sẻ trong mấy ngày qua. Dù có được chiến thắng trước AFC Wimbledon tại League cup, nhưng đó là chưa đủ.

    Cựu tiền đạo West Ham tuyên bố SỐC về HLV Pellegrini sau khởi đầu bết bát - Bóng Đá

    Đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đang có một khởi đầu thực sự thất vọng.

    Cùng chung cảm xúc với đại đa số người hâm mộ The Hammers, cựu tiền đạo của đội bóng là Tony Cascarino nói:

    "Tôi không thể nhìn thấy một West Ham đúng nghĩa trong những vòng đấu vừa qua. Tôi cũng như rất nhiều các cổ động viên khác đều thấy rất thất vọng, sa thải David Moyes quả là một quyết định mạo hiểm."

    Bên cạnh sự chán nản, Cascarino tin rằng HLV Pellegrini sẽ sớm bị sa thải nếu như kết quả này tiếp tục lặp lại.

    "Mùa trước, tôi nói rằng Frank de Boer sẽ bị sa thải sau 4 trận và cảm giác đó lại đến với tôi khi nghĩ về trường hợp của Manuel Pellegrini. Họ thua rất giống nhau và tôi nghĩ rằng ông ấy cũng sẽ có chung kết cục với de Boer."

    "Trận đấu ngày hôm qua, có những cầu thủ không đủ sức để chạy, có những người lại không muốn chạy, đó không phải là một đội bóng mà chúng ta muốn thấy. Họ có thể thua 8 trận liên tiếp, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

    Tùng Nguyễn | 19:24 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...