MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Khốc liệt cuộc đua trụ hạng Bundesliga

    14:54 Thứ sáu 12/06/2020

    BongDa.com.vn Chỉ còn 4 trận đấu nữa cho những cơ hội vớt vát tại giải đấu hàng đầu nước Đức. Sẽ có những cuộc cạnh tranh rất khốc liệt trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều đội đang ngấp nghé xuống hạng.

    Khi mà cuộc đua vô địch ở Bundesliga mùa này đã có dấu hiệu hạ màn thì những ánh nhìn lại đang quay xuống phía đáy của bảng xếp hạng nơi có đến gần một nửa số đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Có một sự thật đáng buồn là liên tiếp trong những năm qua giải đấu hàng đầu nước Đức đã phải chia tay những tượng đài của mình. Cách đây 2 năm, SV Hamburg, đội bóng duy nhất trụ lại kể từ khi Bundesliga lần đầu tiên tổ chức đã phải xuống hạng. Mùa giải năm ngoái, Vfb Stuttgart, một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử cũng tiếp bước ra đi sau khoảng thời gian dài sa sút. Mùa này, số phận dường như đang gọi tên Werder Bremen.

    Với 25 điểm sau 30 vòng đấu và cách nhóm an toàn tới 5 điểm, "Những nhạc công thành Bremen" xem ra khó thoát được số phận của mình. Cơ hội khả dĩ nhất của họ lúc này là cố vượt qua Fortuna Duesseldorf, đội bóng xếp thứ 16 đang hơn họ 3 điểm để kiếm một suất đá trận play off cho mùa sau. Tuy nhiên mục tiêu đó cũng không dễ dàng khi 3 trong 4 trận đấu còn lại họ đều sẽ gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Paderborn, Mainz 05 và FC Cologne.

     - Bóng Đá

     Trên thực tế Fortuna Duesseldorf vẫn còn cơ hội.

    Trong số này chỉ có FC Cologne là tương đối chắc suất trụ hạng với 35 điểm đã có nhưng trận đấu đó lại là ở vòng đấu cuối cùng khi mọi thứ có thể đã an bài. Trong khi trận đấu còn lại trong 4 vòng cuối của Werder Bremen lại là tiếp Bayern Munich ở vòng 32. Không có nhiều cơ hội chiến thắng cho Bremen ở thời điểm này và rất có thể trận đấu đó sẽ diễn ra trong thảm hoạ với đội chủ nhà khi họ chính thức nhận vé xuống hạng còn phải chứng kiến đối thủ lên ngôi vô địch trước mắt mình nữa.

    Không đến mức nguy cấp như Werder Bremen nhưng cả Mainz, Augsburg lẫn Union Berlin đều vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Augsburg và Union Berlin đều đang có phong độ không tốt trong thời gian qua và chỉ hơn Fortuna Duesseldorf có 4 điểm. Nếu không cẩn thận họ sẽ phải chơi một trận play off thay cho chính đối thủ này. Lịch thi đấu của Union Berlin thì tương đối dễ thở trong đó có trận đấu cuối cùng sẽ là gặp Duesseldorf trên sân nhà. Nhiều người sẽ mong cho đội bóng thủ đô được ở lại giải đấu thêm một năm nữa để tiếp tục cuộc hành trình kỳ diệu của họ như trong suốt cả năm qua.

    Augsburg sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi có hai trận chung kết ngược với Mainz 05 và Duesseldorf trong những vòng tới trước khi kết thúc mùa giải bằng cuộc tiếp đón RB Leipzig. Nếu không giải quyết tốt hai trận đấu với hai đối thủ trực tiếp trên thì chưa biết số phận của các học trò ông Herrlich sẽ đi về đâu.

     - Bóng Đá

     Những cái tên như Augsburg cũng chưa hề an toàn.

    Mainz 05, đội bóng đang xếp thứ 15 với 31 điểm sẽ có 4 vòng đấu cực kỳ khó khăn phía trước. Họ có hai trận "chung kết ngược" với Augsburg và Werder Bremen đồng thời phải làm khách của Dortmund và Leverkunsen nữa. Những người lạc quan sẽ mong cho đội bóng cũ của HLV Jugren Klopp có thể tìm được ít nhất một chiến thắng để có thể trụ lại giải đấu thêm lần nữa. Nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu của Fortuna Duesseldorf, có lẽ các CĐV của nhóm những đội xếp trên sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Đội bóng của HLV Uwe Rosler sẽ gặp liên tiếp Dortmund và RB Leipzig trong hai vòng tới trước khi được đối đầu với Ausburg và Union trong hai trận cuối cùng. Nhưng nếu thua hai đội bóng trong top 4 liên tiếp thì vị trí thứ 16 xem như đã là thành công của họ khi mùa giải này kết thúc rồi.

    So với các đội bóng trên thì Paderborn với chỉ 20 điểm có được coi như đã xác định sẽ trở về giải hạng nhì mùa tới. Còn nhóm những đội xếp giữa bảng như Eintracht Frankfurt hay FC Koln đã có 35 điểm cũng tương đối an toàn. Như vậy trong 4 vòng đấu còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 6 đội bóng cho 1,5 suất xuống hạng cuối cùng. Một "tỷ lệ chọi" rất cao khi mà giải đấu chỉ có 18 đội bóng. Sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra bởi khoảng cách sít sao giữa các đội lúc này, và cuộc đua trụ hạng sẽ vẫn hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng.

    Long Win | 14:24 12/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...