MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Khóa 4 HAGL tố chất ngang lứa Công Phượng, thắng như chẻ tre

    10:53 Thứ ba 23/10/2018

    Khóa 4 của Học viện HAGL JMG mới chỉ bắt đầu xỏ giày thi đấu cách đây không lâu, nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh bằng liên tiếp những chiến thắng đậm.

     Lứa 1 của Học viện HAGL JMG gồm những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy… đã gây ấn tượng mạnh với NHM bóng đá Việt Nam khi trình làng vào năm 2014. Thời gian sau đó, họ có những bước trưởng thành cực nhanh và giờ không ít người là trụ cột của ĐTQG Việt Nam, dù tuổi đời mới chỉ 22-23.

     - Bóng Đá

     Khóa 4 Học viện HAGL JMG đã chính thức xỏ giày thi đấu.

    Chính điều này khiến NHM kỳ vọng, các lứa tiếp theo của Học viện HAGL JMG sẽ tiếp tục trình làng những ngôi sao sáng nữa cho bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, thực tế cho thấy, lứa 2 và 3 không có quá nhiều gương mặt nổi bật. Những Bảo Toàn, Minh Bình, Thanh Hậu… vẫn đang vất vả khẳng định tài năng của mình trong làng bóng đá trẻ Việt Nam.

    Mới đây, Học viện HAGL JMG tiếp tục cho ra lò lứa 4. Đây là lứa cầu thủ có độ tuổi sinh năm 2002-2004. Sau 5 năm ăn tập với nhau tại Hàm Rồng, lứa cầu thủ trẻ này đang được HLV người Pháp Guillaume cho thi đấu đối kháng có đeo giày. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình đào tạo của HAGL.

    So với lứa 2 và lứa 3, lứa 4 của Học viện HAGL JMG đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-1 trước Tỉnh đội Gia Lai. Ở hai trận đầu tiên mang giày thi đấu hồi tháng 7 vừa qua, khóa 4 HAGL JMG cũng xuất sắc đánh bại đội U16 Đắk Lắk với tỷ số 10-1 và 11-1.

    Khoá 4 HAGL có một số nhân tố được đánh giá rất cao, trong đó có 'Messi Hà Tĩnh' Trần Gia Huy. Đánh giá về các cầu thủ khoá 4, cựu HLV U19 Việt Nam ông Guillaume khẳng định đây là khoá có tố chất tương đồng với khoá 1 của Công Phượng, Xuân Trường... Ông kỳ vọng, trong tương lai sẽ có những em đứng trong hàng ngũ U23 cũng như ĐTQG Việt Nam.

    "Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ khóa 4 giống khóa 1. Tuy không có những cầu thủ như Công Phượng nhưng có một số cầu thủ chơi phòng ngự rất tốt. Quan trọng, các cầu thủ luôn muốn chơi cùng nhau, muốn phối hợp cùng nhau và họ làm rất tốt điều này. Khóa này cũng có những tiền đạo rất bén, có hai tiền vệ thi đấu với tư duy sáng tạo rất tốt. Nhìn chung, khóa 4 các em tiếp thu rất nhanh, học rất nhanh và tôi đặt nhiều hy vọng vào khóa 4", HLV Guillaume cho hay.

    Nhật Trường (Tổng hợp) | 07:11 23/10/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...