MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Khóa 4 HAGL đụng "kỳ phùng địch thủ" tại trận mở màn VCK U19 Quốc gia 2018

    12:46 Thứ năm 07/03/2019

    BongDa.com.vn Trong trận khai mạc VCK U19 Quốc gia 2019, U19 HAGL sẽ đụng một đối thủ được đánh giá rất mạnh là U19 Viettel.

    Sáng nay tại Pleiku, BTC VCK U19 Quốc gia 2019 đã tiến hành buổi bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho 8 đội xuất sắc giành quyền tham dự VCK đó là: U19 Viettel, U19 Hà Nội, U19 SLNA, U19 SHB Đà Nẵng, U19 Phú Yên, U19 Bình Dương, U19 An Giang và chủ nhà U19 HAGL.

    Khóa 4 HAGL đụng

     U19 HAGL sẽ có trận mở màn không hề dễ dàng. Ảnh: Minh Trần.

    Theo kết quả bốc thăm, U19 HAGL sẽ nằm ở bảng A gồm 3 đội bóng khác gồm U19 SHB Đà Nẵng, U19 Viettel và U19 An Giang. Trong khi đó, bảng A với sự xuất hiện của 4 đội gồm: U19 SLNA, U19 Hà Nội, U19 Bình Dương và U19 Phú Yên. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào chơi bán kết. Hai đội thắng tại bán kết góp mặt tại chung kết.

    Ở lượt trận mở màn, tâm điểm sẽ là cuộc chạm trán giữa U19 HAGL và U19 Viettel. Đây là hai đội bóng đã đứng đầu bảng A và C.

    Tại vòng loại, U19 HAGL đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành đến 9 trận thắng, 1 trận hòa sau 10 lượt trận. Cùng với đó là một hiệu suất ghi bàn đáng nể khi ghi 41 bàn và lọt lưới chỉ 4 bàn.

    Đây là lứa cầu thủ từng được bầu Đức lẫn HLV Garchen đánh giá rất cao. Vì thế, cựu thuyền trưởng U19 Việt Nam tỏ ra tự tin sẽ lọt vào bán kết: "U19 HAGL đã có thành tích khá tốt tại vòng loại, nhưng khi vào vòng chung kết sẽ khác, các đối thủ mạnh hơn nhiều. Vậy nên, tôi đặt chỉ tiêu cùng các học trò sẽ lọt vào Top 4 đội mạnh nhất của giải.

    Điều đặc biệt hơn nữa, U19 HAGL sẽ cống hiến cho khán giả Gia Lai và cả nước lối chơi đẹp mắt, ban bật nhỏ một chạm giống như những gì lứa Công Phượng trước kia khi ra mắt cũng đã làm được. Chúng tôi luôn hướng đến bóng đá đẹp vì người hâm mộ".

    Bên cạnh đó, HLV Garchen nhận xét đây là lứa cầu thủ có lối chơi không có khác với lứa đàn anh Công Phượng: "Tôi muốn cầu thủ của mình khi trưởng thành sẽ có lối chơi và bản sắc riêng. Vậy nên, Công Phượng là Công Phượng, Tuấn Anh là Tuấn Anh, lứa này cũng sẽ có thêm vài cái tên nổi bật nhưng họ sẽ là chính họ, không giống ai cả.

    Lứa đầu tiên của Học viện HAGL JMG đã có những cầu thủ thành công như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Thế nên, khóa 4 này cũng sẽ có một vài cái tên nổi bật. Họ sẽ xuất hiện ở những trận đấu tới đây của U19 HAGL. Tôi đã theo tập luyện với khóa 4 này được 5 năm, lối chơi của họ cũng giống như lứa đàn anh Công Phượng, không có gì khác."

    Khóa 4 HAGL đụng

     "Siêu nhân nhí" Trần Gia Huy sẽ ra mắt người hâm mộ. Ảnh: Minh Trần.

    Trận đấu đầu tiên sẽ ra vào lúc 15 giờ 30 ngày mai, trận khai mạc giữa chủ nhà HAGL và Viettel sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30.

    Trước đó BTC sẽ tổ chức lễ khai mạc VCK U19 vào lúc 17 giờ. VCK U19 quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 8 -17/3 tại sân vận động Pleiku tỉnh Gia Lai, các trận đấu sẽ diễn ra trong 2 khung giờ, 15 giờ và 17 giờ.

    Viết Định | 12:25 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...