MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Khó ai ngăn Ronaldo giành giải 'Cầu thủ hay nhất năm 2016'

    11:40 Thứ hai 09/01/2017

    Nhiều khả năng Cristiano Ronaldo sẽ được xướng tên trong gala trao giải "Cầu thủ hay nhất thế giới 2016" của FIFA diễn ra rạng sáng 10/1 (giờ Việt Nam).

    Các phương tiện truyền thông thế giới đều có chung nhận định Ronaldo sẽ vượt qua Antoine Griezmann và Lionel Messi để trở thành chủ nhân giải thưởng "Cầu thủ hay nhất thế giới 2016". Đêm gala trao giải sẽ diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ) vào khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 10/1 (giờ Việt Nam).

    Với Ronaldo, năm 2016 chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc vươn tới đỉnh cao trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia. Cùng với Real Madrid, số 7 giành được danh hiệu vô địch Champions League và FIFA Club World Cup. Trong khi đó, anh cũng góp công lớn đưa Bồ Đào Nha tới danh hiệu vô địch Euro 2016. 

     - Bóng Đá

     Ronaldo nhiều khả năng trở thành chủ nhân giải "Cầu thủ hay nhất năm" của FIFA. Ảnh: Getty Images.

    Thành tích ghi bàn Ronaldo có được cũng rất ấn tượng. Anh bỏ túi 16 bàn thắng trên hành trình đưa chiếc cúp tai voi về cho đội chủ sân Bernabeu. Cũng chính CR7 thực hiện pha sút phạt đền quyết định giúp Real Madrid hạ Atletico Madrid trong trận chung kết sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

    Đến với Euro 2016, Ronaldo khởi đầu không suôn sẻ khi tịt ngòi trong hai trận vòng bảng và đứng trước nguy cơ về nước sớm. Tuy nhiên, cú đúp của siêu sao 31 tuổi giúp đội nhà hòa Hungary 3-3 ở lượt trận cuối và Xứ Wales tại bán kết đã đưa Bồ Đào Nha vào chung kết. Phần còn lại thuộc về lịch sử.

    Tháng 12 năm ngoái, Ronaldo lập hat-trick trong trận chung kết Club World Cup 2016 trước Kashima Antlers giúp Real giành chiến thắng 4-2, tuy nhiên đó là thời điểm sau khi FIFA kết thúc quá trình bầu chọn. Dù không được tính thành tích tại Club World Cup, Ronaldo vẫn xứng đáng được tôn vinh.

    Trên các phương tiện truyền thông, mọi thứ đều đang ủng hộ CR7. Hãng tin BBC nhận định Ronaldo là ứng viên nặng ký cho giải thưởng "Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2016". Báo Marca, có trụ sở đặt tại Madrid (Tây Ban Nha), khẳng định tiền đạo người Bồ Đào Nha chắc chắn thắng giải.

    Năm nay FIFA cho phép người hâm mộ tham gia bỏ phiếu chọn ra người hùng của chính mình. Phiếu của huấn luyện viên và đội trưởng tuyển quốc gia chiếm 50% kết quả, phiếu của cổ động viên và các nhà báo thể thao từ 200 cơ quan báo chí khắp thế giới chiếm 50% còn lại.

    Gala trao các giải thưởng FIFA sẽ diễn ra vào tối 10/1 tại Thụy Sĩ. Tại hạng mục trao giải nam cầu thủ hay nhất FIFA, 3 ứng viên của danh sách rút gọn cuối cùng cho danh hiệu này là Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) và Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

    Ở giải HLV hay nhất, Claudio Ranieri (Leicester City) sẽ tranh đua cùng Zinedine Zidane (Real Madrid) và Fernando Santos (ĐT Bồ Đào Nha). Ba ứng cử viên của giải nữ cầu thủ hay nhất gồm Melanie Behringer (Bayern Munich), Marta (Rosenhard) và Carli Lloyd (Houston Dash).

    Nguyên Trí | 08:06 09/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...