MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Khi nào MU mới chịu hiểu, còn Pogba, cái tên này cũng là mầm họa với CLB

    15:02 Thứ hai 17/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Có quá nhiều lý do để MU nên sớm bán Pogba khỏi CLB.

    Tới nay, cái tên khiến báo chí không ngừng đau đầu chính là Paul Pogba. Sau hàng loạt kỳ chuyển nhượng, tuyển thủ số 6 vẫn chưa chốt rõ tương lai. Bên trong Old Trafford, Ban lãnh đạo liên tục đứng ngồi không yên vì chuyện đi ở của tiền vệ người Pháp. Còn bên ngoài, truyền thông khẳng định ngôi sao 26 tuổi sẽ sớm rời thành Manchester.

    Pogba - Bóng Đá

    MU nên để Pogba ra đi. 

    Thời gian gần đây, tình hình càng trở nên tồi tệ với đôi bên. Trong khi Pogba vẫn chưa thể trở lại thi đấu thì đại diện của anh, Mino Raiola bất ngờ tuyên bố thông tin chấn động. Theo đó, ông thẳng thừng nói rằng Italy mới chính là nhà của bom tấn 89 triệu bảng. Sau Pogba hè 2019 với lời khẳng định muốn ra đi, tiếp đến là siêu cò Italy vỗ mặt MU khi hạ thấp sự quan trọng của CLB với tiền vệ số 6. 

    Rõ ràng, hiện tại, có tới 2 người đang gây nhiễu loạn Manchester United. Về cá nhân Pogba, tuyển thủ người Pháp đã thể hiện rõ điều này qua thái độ thi đấu, ứng xử với CLB suốt nhiều mùa qua. Khi Mourinho còn tại vị, ông không ngại cạch mặt tuyển thủ đất nước lục lăng. Điều này khiến phòng thay đồ đội nhà trở nên ồn ào, hỗn loạn. Sau đó, Solskjaer về, dù rất nỗ lực nâng đỡ, ủng hộ, tiền vệ số 6 vẫn không hài lòng và kéo đội nhà cùng đi xuống trong giai đoạn quan trọng.

    Nhưng tất cả những điều này là không đủ. Người thân cận, nắm 1 phần quyền đi ở của Pogba cũng đang quá rắc rối. Nếu chỉ đơn thuần đôi bên thương thảo thì không sao. Hiện tại, hay đúng hơn là ở mọi thời điểm, Mino Raiola gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Quỷ đỏ.

    Pogba - Bóng Đá

    Người đại diện của Pogba cũng chính là mầm họa. 

    Không phải chỉ mới đây, mà từ lâu, quyền hạn cùng các mánh khóe của siêu cò Italy đụng chạm Manchester United. Trước đó, trong cuốn tự truyện Leading, Sir thẳng thừng cho biết ông không thích người đại diện của Pogba. Và cũng là một trong những nguyên nhân nhà cầm quân Scotland chẳng tha thiết giữ ngôi sao số 6 ở lại Old Trafford. 

    "Có 1 hay 2 người đại diện tôi đơn giản cảm thấy không ưa nổi và siêu cò của cậu ta, Mino Raiola chính là một trong số đó. Tôi cảm thấy phiền phức ngay lần đầu tiên gặp mặt. Anh ta trở thành người đại diện cho Zlatan Ibrahimovic thời cậu ấy khoác áo Ajax. Rồi sau đó, Raiola tìm đến Pogba khi Pogba chỉ mới 18 tuổi".

    "Chúng tôi ký hợp đồng 3 năm với Pogba và có thêm 1 năm để gia hạn. Thế nhưng Raiola bất ngờ xuất hiện và chúng tôi thất bại ngay trong lần đầu nói chuyện. Tôi với anh ta như nước với lửa. Từ đó trở đi, mọi thứ đều trở nên tồi tệ vì anh ta cố gắng ngày càng thân thiết với Pogba và gia đình cậu ta", Ferguson bộc bạch.

    Pogba tài năng, chẳng ai có thể phủ nhận điều này. Song, tài năng của ngôi sao người Pháp lại không hiệu quả ở Manchester United. Không chỉ vậy, những ồn ào từ tiền vệ 26 tuổi cũng không ít lần gây loạn CLB. Chưa kể, tuyển thủ số 6 còn để những người ngoài gây ảnh hưởng đến đội nhà. Rõ ràng, MU nên sớm dẹp những mầm họa này trong phòng thay đồ.

    Video về Manchester United:

    Tiểu Phong | 14:32 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...