MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Khán giả Hà Lan: 'Văn Hậu có cha người Hà Lan à?'

    17:45 Thứ tư 18/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu vừa chính thức có những phút thi đấu đầu tiên ở trời Âu.

    Đêm qua, trong ngày Heerenveen tiếp đón Roda JC ở Cúp quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đã được tung vào sân ở phút thứ 89, chính thức có những phút thi đấu đầu tiên ở trời Âu. Thẻ vàng phút thứ 90+2 cũng không thể khiến niềm vui của khoảnh khắc quan trọng bị vơi bớt. Cả Văn Hậu và người hâm mộ Việt Nam đều thể hiện sự vui mừng khi cầu thủ trẻ được ra sân. Cả khán giả Hà Lan cũng rất quan tâm đến sự kiện này.

    Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen: Không chỉ là 1 cột mốc lịch sử! - Bóng Đá

     Văn Hậu chính thức được thi đấu ở Hà Lan.

    Bên dưới bài phỏng vấn Văn Hậu trên trang Voetbalprimeur, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận của mình. Trong số đó, một khán giả đã thắc mắc về tên lót "Văn" của anh: "Có phải cậu ấy có cha người Hà Lan không?". Một người khác trả lời: "Theo như tôi biết thì Văn Hậu hoàn toàn không có liên quan gì đến Hà Lan hết."

    Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19/4/1999, tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có cha là là ông Đoàn Quốc Thắng, mẹ là bà Vũ Thị Nụ. Năm 11 tuổi, anh rời quê nhà để gia nhập lò đào tạo của CLB Hà Nội, được đôn lên đội 1 năm 18 tuổi, nhanh chóng trở thành trụ cột ở đây, đã cùng CLB có 2 lần vô địch Việt Nam.

    Năm 2016, anh cùng tuyển U19 Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup U20. Hồi tuần trước, Hậu ghi một cú đúp trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games, giúp Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu này.

    Hoài Thu | 17:20 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...