MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Kép chính Palace muốn đi, Arsenal có nên tái khởi động thương vụ?

    19:54 Thứ sáu 28/08/2020

    BongDa.com.vn Một ngôi sao của Crystal Palace mà Pháo thủ từng theo đuổi được cho là muốn rời đi trong hè này.

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Vừa qua, The Guardian đưa tin rằng ngôi sao Wilfried Zaha đang có ý định chia tay Crystal Palace. 

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Arsenal là đội bóng từng được cho là muốn có ngôi sao sinh năm 1992. Thế nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ đó là, Pháo thủ có cần Zaha nữa hay không? Và đáp án có lẽ là không, có 3 lý do để giải thích cho điều này:

    1/ Pháo thủ đã có Aubameyang, Pepe và Willian

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Ở vị trí tiền đạo lệch trái, nếu như Aubameyang ở lại thì thật khó để bất cứ ai có thể cạnh tranh lại vị trí với anh. 

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Xét ngay cả ở mặt bằng chung Premier League thì Aubameyang cũng là tiền đạo hàng đầu mà rõ ràng nếu Zaha có đến Arsenal thì anh cũng khó lòng có thể cạnh tranh.

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Ngoài ra, với việc đã chiêu mộ về thêm một cái tên đa năng như Willian, cũng như Nicolas Pepe hứa hẹn sẽ bùng nổ trong mùa giải tới, rõ ràng là Arsenal không quá cần thiết phải có thêm một người như Zaha.

    2/ Nên để dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Ngoài những ngôi sao tên tuổi nói trên, Arsenal cũng có những cái tên trẻ tuổi tài năng có thể đá cánh được, đó là Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Reiss Nelson.

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Đặc biệt là với những gì mà Marinelli và Saka đã thể hiện, rõ ràng cả hai xứng đáng với nhiều thời gian thi đấu hơn nữa trong mùa này.

    3/ Zaha chơi không quá ấn tượng trong mùa giải vừa qua

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Zaha là một cầu thủ có sở trường rê bóng, và mùa giải vừa qua anh cũng là người có số lần thực hiện qua người nhiều nhất Premier League.

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Thế nhưng tỉ lệ thành công của anh chỉ đạt mức 61% mà thôi, ít hơn khá nhiều so với Willian (70%).

    Zaha 'determined' to leave Palace: 3 reasons the Gunners don't need him anymore - Bóng Đá

    Điều này có nghĩa là đội bóng của anh sẽ bị giảm thời lượng kiểm soát bóng, thậm chí có nguy cơ dẫn đến việc phải chịu một tình huống phản công nguy hiểm, và chắc chắn Arsenal không muốn điều này.

    Nhìn lại trận Siêu cúp nước Anh trong quá khứ giữa Arsenal và Chelsea:

     
    Anh Tú | 19:24 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...