MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Kém Liverpool 11 điểm, Man City đã bỏ cuộc?

    08:36 Chủ nhật 01/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ John Stones đã có những chia sẻ thẳng thắn về cơ hội cạnh tranh của Manchester City trước Liverpool mùa này.

    Hành trình bảo vệ ngôi vương củaMan City tại Premier League mùa giải năm nay đang trở nên ngày một khó khăn hơn. Với trận hòa 2-2 đầy bất ngờ trước Newcastle tại St. James’ Park đêm qua, đoàn quân của HLV Guardiola lúc này đã bị Liverpool bỏ xa tới 11 điểm trên BXH.

    Khoảng cách không hề nhỏ, kết hợp phong độ gần như không thể ngăn cản từ Liverpool, phải chăng Man City đã hết cơ hội để cạnh tranh trong cuộc đua vô địch năm nay.

    Kém Liverpool 11 điểm, Man City đã bỏ cuộc? - Bóng Đá

     Man City đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với Liverpool.

    Về thực trạng này, John Stones đã thẳng thắn chia sẻ trên Mirror rằng: “Đó là một kết quả khó chấp nhận. Phòng thay đồ của chúng tôi đã yên lặng một cách đáng sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong 10 phút cuối cùng. Từ việc bùng nổ trong vui mừng, chúng tôi lại bị đè bẹp bởi thất vọng."

    "Tuy nhiên cuộc đua vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến ngày cuối cùng. Đó cũng là những gì chúng tôi đã làm từ mùa giải trước. Điều gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi đã chơi tuyệt hay nhưng những sai lầm này đã khiến chúng tôi trả giá”.

    Trong lượt trận vòng 15 diễn ra vào tuần tới, Man City sẽ chỉ đối mặt với Burnley không quá đáng ngại. Đây có thể sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Pep tìm lại chút tự tin trong cuộc đua vô địch năm nay. 

    Xem những phát biểu của HLV Jurgen Klopp trước trận gặp Napoli:

    Kỳ Anh | 08:10 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...