MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • 'Kẻ lót đường' Campuchia đặt mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2016

    10:12 Thứ năm 17/11/2016

    Bị đánh giá là “kẻ lót đường”, nhưng ban huấn luyện ĐT Campuchia đặt mục tiêu đoạt vé vào bán kết tại AFF Cup 2016 năm nay.

    Tại AFF Cup 2016, Campuchia là đội tuyển phải thi đấu vòng loại để giành vé tham dự VCK giải đấu. Trong lịch sử, chưa một lần Campuchia vượt qua vòng bảng giải đấu và ở mùa giải năm nay, một lần nữa Campuchia bị đánh giá là đội lót đường tại bảng B với sự góp mặt của chủ nhà Myanmar, Malaysia và ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn và truyền thông Campuchia, đội quân của HLV Lee Tae-hoon đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây và có quyền mơ về một sự thay đổi có tính lịch sử.

    campuchia

    ĐT Campuchia đang có một số các nhân xuất sắc.

    Lý do ở đây là Campuchia đã có dịp rà soát đội hình tại vòng đấu loại, ở đó đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon đã gây ấn tượng mạnh với chuỗi 3 trận toàn thắng để giành được 9 điểm tuyệt đối. Gần đây nhất, Campuchia đã khiến Singapore gặp nhiều khó khăn trước khi gục ngã trước đối thủ với tỷ số 0-1. Chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Campuchia có nhiều sự tiến bộ đặc biệt là họ đã khắc phục được điểm yếu về thể lực nhờ tài năng của HLV Lee Tae-hoon. Bên cạnh đó, lối chơi của ĐT Campuchia cũng được nhận định là có hơi hướng hiện đại, định hình rõ hơn khi kết hợp khá hài hòa giữa những miếng đánh từ trung lộ lẫn hai biên.

    Bên cạnh một tập thể được tổ chức và có tính kỷ luật hơn, đội hình Campuchia cũng đang có một số cá nhân có thể giúp đội tuyển này tạo ra sự đột biến về mặt thành tích. Trong số đó, khán giả Campuchia đang đặt niềm tin vào Chan Vathanaka và Udom. Các CĐV Campuchia gọi Chan Vathanaka là “Cristiano Ronaldo của xứ Angkor”. Theo thống kê, Vathanaka đã ghi tới 55 bàn sau 60 trận cho CLB Boeung Ket Angkor. Trong 2 năm liên tiếp (2015 và 2016), tiền đạo này đều giành danh hiệu vua phá lưới giải VĐQG Campuchia với lần lượt 35 bàn và 22 bàn ghi được. Anh cũng đã ghi 15 bàn/25 trận cho U23 Campuchia và đang là một trong hai chân sút tốt nhất của ĐT Campuchia với 8 bàn chỉ sau 24 trận.

    Trong khi đó, Udom cũng đang được đánh giá là “ngôi sao đang lên” của ĐT Campuchia với khả năng quán xuyến khá hiệu quả ở khu vực giữa sân. Ở vòng loại vừa qua, Udom ghi được 3 bàn thắng. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường đi Myanmar chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Lee Tae-hoon cho biết: “Sẽ là một thách thức rất lớn đối với chúng tôi ở bảng B, nhưng ĐT Campuchia vẫn hy vọng sẽ vượt qua được vòng bảng”.

    Nam Anh | 08:51 17/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...