MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City "khủng" ra sao?

    18:30 Thứ sáu 15/11/2019

    BongDa.com.vn Sau những kết quả ảm đạm đầu mùa giải, đội chủ sân Etihad chuẩn bị có sự "thay máu" nhân sự đáng chú ý.

    1. Vincent Kompany 

    Ứng cử viên số 1: Caglar Soyuncu (Leicester City)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Soyuncu trong màu áo Leicester City.

    "Harry Maguire, chúng tôi không cần bạn. Chúng tôi đã có Caglar Soyuncu," là câu hát mà chúng ta có thể nghe thấy bởi các cổ động viên Leicester City. Tuyển thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu chắc chắn, trở thành điểm tựa nơi hàng thủ dưới triều đại HLV Brendan Rodgers.

    Tham vọng của đội chủ sân King Power ở mùa giải năm nay không gì khác hơn ngoài việc chen chân vào Top 6 Premier League. 

    Phong độ thuyết phục trong màu áo Leicester City giúp Soyuncu nhận được sự quan tâm của nhà đương kim vô địch nước Anh, Man City. Nửa xanh thành Manchester cho rằng, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là câu trả lời cho vấn đề hàng thủ của họ vào lúc này.

    Ứng cử viên số 2: Milan Skriniar (Inter Milan)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Skriniar trong màu áo nửa xanh thành Milan.

    Hậu vệ người Slovakia được xem là mẫu cầu thủ ưa thích và phù hợp với phong cách bóng đá của Pep Guardiola. Skriniar sở hữu thể chất mạnh mẽ, khả năng xử lý bóng bằng chân tốt, điềm tĩnh ở các tình huống phán đoán, giải vây trước khung thành đội nhà.

    Anh đóng góp 757 đường chuyền thành công, kết hợp cùng Diego Godin và Stefan de Vrij tạo thành bộ ba hậu vệ chắc chắn dưới triều đại HLV Antonio Conte.

    2. David Silva

    Ứng cử viên số 1: Bruno Fernandes (Sporting CP)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Fernandes là mẫu tiền vệ giàu kĩ thuật.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế mùa hè qua. Tuy nhiên, sau rất nhiều đồn đoán, Fernandes vẫn ở lại với Sporting Cp. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới trở thành cơ hội để ngôi sao 25 tuổi đầu quân cho một đại gia châu Âu.

    Man City của Pep Guardiola là bến đỗ lý tưởng với tiền vệ sinh năm 1994 này. Anh có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, kĩ năng dứt điểm ấn tượng. Người ta mê đắm Fernandes bởi những pha dứt điểm từ xa, vừa nhanh vừa chính xác, đảm bảo độ sát thương cao.

    Điểm nổi trội nhất nơi ngôi sao Sporting CP là phẩm chất kĩ thuật lí tưởng, những đường chuyền dài chuyển hướng chuẩn xác, khả năng qua người và tung ra các đường chọc khe chết chóc.

    Ứng cử viên số 2: Jack Grealish (Aston Villa)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Grealish trong màu áo Aston Villa. 

    Tiền vệ 24 tuổi được xem như nhân tố quan trọng bậc nhất nơi khu vực giữa sân của tân binh Aston Villa. Sau 894 phút xỏ giày ra sân mùa này, Grealish đóng góp 2 bàn thắng, 3 kiến tạo cùng màn trình diễn thuyết phục.

    Lối đá đậm kĩ thuật, khả năng thi đấu đa dạng, linh hoạt, tần suất hoạt động khắp mặt sân trở thành hình ảnh điển hình nơi Grealish. Anh hứa hẹn mang đến làn gió mới mẻ, bổ sung sức mạnh đáng kể cho khu trung tuyến đội chủ sân Etihad.

    3. Sergio Aguero

    Ứng cử viên số 1: Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Sao mai 19 tuổi là tiền đạo đầy tiềm năng.

    Tuổi đời trẻ, giàu tiềm năng, khả năng săn bàn thắng thượng hạng là những đặc điểm nổi trội nơi Haaland. Tiền đạo người Na Uy đóng góp 6 bàn thắng sau 3 trận đấu Champions League mùa này cùng màn trình diễn thuyết phục trong màu áo RB Salzburg.

    Sát thủ 19 tuổi hoàn toàn đủ khả năng thay thế vai trò để lại của Aguero trong tương lai.Thể hình to cao, tốc độ tốt cùng kĩ thuật lý tưởng với một trung phong cắm khiến Braut Haaland trở thành "con quái vật" thật sự trước nhiều hàng thủ đối phương.

    Ứng cử viên số 2: Timo Werner (RB Leipzig)

    Kế hoạch cải tổ lực lượng của Man City 'khủng

    Werner được đánh giá là cây săn bàn triển vọng của bóng đá Đức hiện tại.

    Timo Werner nổi lên như là một tiền đạo trẻ hàng đầu nước Đức vào thời điểm hiện tại. Anh hiện đang đầu quân cho RB Leipzig, đồng thời là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn bóng đá châu Âu.

    Werner là mẫu tiền đạo hiện đại của bóng đá thế giới. Tầm hoạt động rộng, khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo ấn tượng, đồng thời là việc anh có thể thi đấu ở vị trí trung phong cắm lẫn chạy cánh khi cần thiết.

    Man City và hành trình lên ngôi vương League Cup 2018/2019

    Anh Nguyễn | 13:05 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...