Liệu họ có nên thay đổi? Hơn một lần Arsene Wenger - HLV nổi tiếng phát hiện ngọc thô của bóng đá tin rằng từ trường hợp của Kante hay Jamie Vardy, các CLB lớn ở Anh nên thay đổi cách tuyển trạch và tiếp cận cầu thủ.
"Rất nhiều tuyển trạch viên của các CLB lớn rõ ràng đã không thấy được tiềm năng của Kante," Pierre Ville, phụ trách đào tạo trẻ ở CLB cũ Suresnes nói. Ông thầy đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp, Piotr Wojtyna thì nhấn mạnh hơn. "Có lẽ bởi thể hình quá khiêm tốn của cậu ấy. Nhưng đối với tôi, đó lại là lợi thế."
Chỉ cao có 1m69, Kante từng bị Jose Mourinho chê là quá nhỏ bé trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Trước khi chuyển đến Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2015, các báo cáo về Kante đã được đặt lên bàn làm việc của Mourinho trong suốt nhiều tháng liền, khi anh còn chơi Caen. Nhưng "Người đặc biệt' chuyển lời đến đội ngũ tuyển trạch của Chelsea, rằng nên tập trung sang những tiền vệ cao hơn. Ít nhất cũng phải cao như Nemanja Matic, hay Paul Pogba sau này, đó là mẫu tiền vệ Mourinho ưa thích.
Nhưng không chỉ có Mourinho. Thậm chí Claudio Ranieri cũng từng hoài nghi về tiền vệ quan trọng bậc nhất (sau này) trong đội hình của ông. "Claudio luôn miệng nói, cậu ấy không đủ lớn, tại sao chúng ta lại muốn cậu ấy?" - Steve Walsh, phụ trách đội ngũ tuyển trạch của Leicester City nói.
Đó là vấn đề thứ nhất về mặt hình thể. Nhưng nó có thể chỉ là yêu cầu của riêng Mourinho hay Ranieri, những người ưa thích các tiền vệ cao to. Với nhiều huấn luyện viên hay tuyển trạch viên khác, Kante cũng không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự họ tìm kiếm. Tắc bóng, tranh chấp, chuyền dài, chơi bóng bổng, làm mọi thứ trong khả năng phòng ngự. Kante có vẻ như không phải là mẫu tiền vệ như vậy. Nhưng anh có một điểm mạnh khác: Cách nhìn nhận trận đấu của anh là có một không hai.
"Bạn không thể dễ dàng tìm ra một mẫu tiền vệ như vậy, bởi vì sự sắc sảo trong cách nhìn nhận chiến thuật," Vernon, giám đốc của CLB Đan Mạch FC Nordsjaelland phân tích. "Kante là hình mẫu tuyệt vời cho thấy bóng đá đã đậm tính chiến thuật như thế nào, các cầu thủ cần phải có sự giáo dục tốt."
Kante thực hiện trung bình 3.6 cú tắc bóng/trận (nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh), 2.3 cắt bóng (nhiều thứ 5 Ngoại hạng Anh). Không sở hữu thể hình to khỏe, nhưng khả năng chọn vị trí và nhạy cảm tình huống của tiền vệ người Pháp là cực tốt. Trong quá khứ, anh từng chơi ở cả trung vệ, tiền vệ cánh và hậu vệ. Đó có thể là nơi sự am hiểu về chiến thuật của anh được tôi luyện.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Anh đã thừa nhận chưa từng thấy mẫu tiền vệ nào như Kante. Nhà báo nổi tiếng của Anh Jonathan Wilson gọi Kante là 'viên đạn bạc của Ngoại hạng Anh'. Trên mục bình luận của Sky Sports, Jamie Redknapp hào phóng: "Bryan Robson, Roy Keane và Claude Makelele - tôi thấy tất cả trong Kante. Chưa bao giờ thấy ai như cậu ấy".
Đừng để vẻ bề ngoài hay những quy chuẩn thông thường khiến bạn mờ mắt. Bởi bạn - các tuyển trạch viên hay thậm chí là HLV có thể bỏ lỡ một tài năng xuất chúng. Kante là một trường hợp như vậy
Video về tài năng của N'Golo Kante: