MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Kante chạy chậm hơn cả trọng tài

    20:59 Thứ ba 27/09/2016 | 8

    Tờ The Times tổng hợp các khoảnh khắc chứng minh “gã khổng lồ trong cơ thể nhỏ bé” N’Golo Kante chạy chậm hơn trọng tài Micheal Oliver do thái độ thi đấu không tốt.

    Cụ thể, ở phút 40 trận Chelsea thảm bại 0-3 trên sân Emirates, Mesut Oezil lừa qua Kante bằng cú tỉa kỹ thuật rồi dẫn bóng lao thẳng về phía khung thành đội khách.

    Trước pha phản công nguy hiểm của đối thủ, tiền vệ quốc tịch Pháp là người chạy gần Oezil nhất nhưng phản ứng rất hời hợt, thay vì lao tới tranh chấp quyết liệt như bản năng của anh.

    Chính sự thiếu nhiệt tình đó tạo điều kiện cho Oezil nới rộng khoảng cách với Kante qua từng bước chạy. Đến khi Alexis Sanchez chuyền lại cho Oezil vô-lê nâng tỷ số lên 3-0, người ta thấy Kante chạm đến vạch 16,5 mét sau cả trọng tài Michael Oliver.

    Kante-chay-cham-hon-ca-trong-tai

     Hình ảnh so sánh tốc độ của Kante và trọng tài Michael Oliver.

    Chelsea đang trải qua chuỗi ngày u ám. Họ không thắng trong 3 vòng đã qua ở Premier League, hàng thủ trình diễn phong độ vô cùng tệ hại. Theo nhà báo Matt Law của tờ Telegraph, ông chủ Abramovic sẵn sàng chi đậm cho HLV Antonio Conte cải tổ đội bóng.

    Để cạnh tranh cùng các đại gia Premier League cho vị trí tham dự Champions League, chiến lược gia 47 tuổi đã nói với ông Abramovic rằng mình cần thêm một hậu vệ biên, một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo.

    Anh Dũng | 19:59 27/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...