Kane có đủ tài năng để trở thành thủ quân Tam sư?
15:27 Thứ tư 16/05/2018
BongDa.com.vn Trước chuyến hành trình của đội tuyển Anh tại World Cup 2018, cựu tiền vệ Frank Lampard mách nước cho HLV Gareth Southgate trong việc lựa chọn thủ quân.

World Cup chính là giải đấu quan trọng và ước mơ của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Đây chính là tuần quan trọng khi các đội bóng bắt đầu công bố đội hình chính thức đến nước Nga. Với mong muốn những điều tốt đẹp với đội nhà, các siêu sao, danh thủ liên tiếp đưa ra lời khuyên cho các HLV trưởng.

 - Bóng Đá

 Lampard tiến cử Kane trở thành đội trưởng của Tam sư.

Mới đây, cựu sao Chelsea, Frank Lampard cũng có những chia sẻ về Tam sư ở kỳ World Cup lần này. Anh tỏ ra hài lòng và muốn tiến của Harry Kane vào vị trí thủ quân của đội nhà: "Harry Kane là trở thành linh hồn của tuyển tuyển Anh. Cậu ấy đã có màn trình diễn ấn tượng cùng phong độ ổn định trong màu áo Tottenham ba mùa giải qua." 

"Nhìn vào những thống kê gần đây, cổ động viên thừa hiểu tầm quan trọng của Harry Kane. Hơn hết, cậu ấy luôn có ý thức giữ gìn bản thân, chăm chỉ tập luyện để sẵn sàng trong mọi trận đấu. Tôi nghĩ Kane hoàn toàn xứng đáng đeo băng đội trưởng", Lampard nhận định.

Từ khi Wayne Rooney quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vào cuối năm 2017, chiếc băng thủ quân của Tam sư luôn bỏ trống. Với việc Joe Hart gần như vắng mặt ở World Cup 2018, Kane cùng Jordan Henderson, Kyle Walker và Eric Dier trở thành ứng viên thay thế.

 - Bóng Đá

 Với tài năng và phẩm chất của bản thân, Kane sẽ dẫn dắt tốt đội tuyển Anh?

Theo danh thủ người Anh, tiền đạo người Anh cùng Henderson là cái tên nổi bật. Dẫu vậy, anh vẫn đánh giá cao Kane hơn: "Cả hai đều sở hữu tố chất để lãnh đạo một tập thể. Về cá nhân, tôi đánh giá Kane nhỉnh hơn bởi sự khiêm tốn. Cậu ấy không thể hiện bản thân trên mặt báo quá nhiều như những siêu sao khác. Điều này rất quan trọng. Vị trí tiền đạo thì sao? Bạn có tố chất sẵn thì dù ở vị trí nào cũng có thể dẫn dắt đội bóng. Tôi vẫn tin tưởng vào Kane."

Mùa giải 2017/18 chứng kiến phong độ bùng nổ của Kane trong màu áo Tottenham. Anh ghi 30 bàn thắng và góp phần trong việc đưa đội nhà vào top 4. Điều quan trọng hơn, tiền đạo số 10 còn có màn trình diễn ấn tượng ở Champions League. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tottenham ghi được bàn thắng vào lưới Real Madrid và công lớn thuộc về Harry Kane. 

Ngoài ra, chàng tiền đạo đến từ xứ sở sương mù luôn thi đấu toàn diện. Anh có thể ghi bàn bằng cả 2 chân cũng như bằng đầu. Khả năng kiến tạo của Kane cũng vô cùng tốt. Rõ ràng, anh có thể đảm nhận tốt trách nhiệm của một đội trưởng. Trước đó, Kane từng giữ chiếc băng đội trưởng khi Anh gặp Slovenia hồi tháng 10/2017.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 14:05 16/05/2018