MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Juve xả điểm: Đòn nhử của Massimiliano Allegri?

    15:56 Thứ ba 16/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thất bại 1-3 trước Roma đã là trận đấu thứ ba “Bà đầm già” không biết mùi chiến thắng ở Serie A. Liệu đoàn quân của Allegri có đang rơi vào cuộc “khủng hoảng mini” hay chỉ đơn thuần là đòn nhử Lazio trước trận chung kết Coppa Italia?

    Nhìn lại trận đấu vào rạng sáng thứ hai, Juventus ra sân với sơ đồ 4-3-3 cùng hàng loạt sự thay đổi nơi đội hình chính thức. Những Alves, Dybala, Marchisio, Barzagli hay Chiellini đều được cất trên băng ghế dự bị. Có thể thấy rõ ý đồ của HLV Allegri nhằm giữ chân cho các học trò trước trận chung kết cúp Quốc gia với Lazio cách đó chỉ 3 ngày.

     - Bóng Đá

    Juve xáo trộn ở nhiều vị trí trong trận đấu với Roma.

    Dù ra sân với nhiều sự xáo trộn, Juve vẫn là đội kiểm soát tốt và tạo được nhiều cơ hội hơn so với Roma. Thống kê chỉ ra, thời lượng “Bà đầm già” cầm bóng lên tới 55%, thực hiện 16 cú dứt điểm và tạo được thế trận cởi mở vượt hẳn chủ nhà. Khác biệt chỉ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và một chút may mắn. Nếu cú sút của El Shaarawy không vô tình đập chân Bonucci đổi hướng, kết quả đã rất khác với Juve.

    Cần biết, Allegri đã sử dụng tới ba cái tên không thường xuyên đá chính ở hàng thủ nhưng sau trận đấu vị HLV người Ý vẫn công khai chỉ trích các hậu vệ: “Tôi nghĩ Juve đã đánh mất sự tập trung ở khâu phòng ngự. Ít ra thất bại lần này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho chúng tôi trước thềm chung kết Coppa Italia". Lời Allergi như đòn nhử Lazio hãy tấn công trước hàng phòng ngự “mỏng manh” của Juve, khi Roma mới là đội thứ ba trong mùa giải, tính trên mọi đấu trường, có thể ghi 3 bàn vào lưới Buffon và các đồng đội. Gần như chắc chắn, Barzagli và Chiellini sẽ trở lại để gia cố “bức tường thép” trong trận cầu quyết định với thầy trò Simone Inzaghi.

     - Bóng Đá

    Bộ ba BBC của Juve sẽ sớm tái xuất trong trận chung kết Coppa Italia.

    Bối cảnh Juve trải qua hiện tại tương tự như hai trận hòa trước đó với Atalanta và Torino, một thế trận vượt trội được thầy trò Allegri triển khai khi áp đặt hoàn toàn lối chơi lên đối phương. Chỉ đáng tiếc sai lầm từ Lichtsteiner và màn trình diễn xuất sắc của Joe Hart đã khiến “Bà đầm già” phải chia điểm liên tiếp trong cả hai vòng đấu. Trên hết, Juve bị nghi ngờ đã không bung hết sức vì sự chi phối từ hai lượt trận bán kết Champions League trước Monaco.

    Giờ đây, đối mặt với một Lazio đang thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ (20 bàn/5 trận gần nhất), HLV Allegri buộc phải tiến hành xoay tua nơi tuyến dưới nhằm đảm bảo nền tảng thể lực vững chắc cho các học trò, với đích đến không gì khác ngoài việc giương cao chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải.

     - Bóng Đá

    Với Allegri, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

    Serie A, thất bại 1-3 trước Roma chưa đẩy Juve vào tình huống quá khó khăn. “Bà đầm già” vẫn nắm quyền tự quyết ở hai vòng đấu cuối khi chỉ phải chạm trán những đối thủ dưới cơ Crotone và Bologna. Như lời Massimiliano Allegri: “Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.”

    Highlights AS Roma 3-1 Juventus:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:10 16/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...