MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Jurgen Klopp và kỷ niệm với những trận derby

    17:54 Thứ bảy 02/03/2019

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp chia sẻ về trận đấu sắp tới và những kỷ niệm của ông với các trận derby.

    HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã nói với các cầu thủ của mình, bao gồm cả đội trưởng Jordan Henderson rằng họ không thể mong đợi được chơi trong mọi trận đấu tại Premier League.

    Klopp đã buộc phải có hình thức răn đe đối với đội trưởng của Lữ Đoàn Đỏ sau khi anh không chịu bắt tay với ông khi được thay ra trong trận hòa 0-0 với Manchester United vào Chủ nhật tuần trước. Trong trận thắng mới đây của Liverpool thì cầu thủ người Anh đã phải ngồi dự bị.

    "Tôi biết các cầu thủ chẳng mấy vui vẻ khi phải ngồi dự bị." Klopp nói về vấn đề xoay tua đội hình.

     - Bóng Đá

    Henderson không vui khi bị thay ra.

    "Henderson đã phải chơi rất nhiều trận mùa này và sau đó gặp chấn thương, trường hợp tương tự với James Milner, Wijnaldum và Naby Keita tất cả họ đều gặp vấn đề khi phải thi đấu với tần suất liên tục."

    "Điều quan trọng nhất là cầu thủ ra sân thi đấu phải phù hợp với đối thủ tiếp theo như thế nào? Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Sau đó, nếu có quá nhiều người phù hợp với trận đấu thì tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ai đủ sức ra sân và ai cần phải nghỉ ngơi. Henderson đã chơi một mùa giải thực sự tốt, sau trận đấu tại Old Trafford tôi đã đến gặp riêng Jordan nhưng anh ấy có vẻ không được vui vì quyết định của tôi."

    "Trước mỗi trận đấu điều cấm kỵ nhất đối với tôi là nói trước ai được ra sân còn ai ngồi ngoài. Tôi không bao giờ bước vào phòng thay đồ rồi nói anh được ra sân còn anh ngồi dự bị. Mọi người đều như nhau, đều là con người và không thể có chuyện thi đấu xuyên suốt cả mùa giải mà vẫn duy trì phong độ cao nên tôi cần phải luân phiên thay đổi đội hình."

    Liverpool sẽ hành quân đến Goodison Park vào ngày mai với những ký ức đẹp về chiến thắng của họ trước Everton tại Anfield vào tháng 12 năm ngoái. Trận derby vùng Merseyside đầu tiên của mùa giải rất đáng nhớ, vì sai lầm của Jordan Pickford đã tặng Divock Origi bàn thắng ấn định tỳ số và Jurgen Klopp chạy thẳng từ băng ghế huấn luyện vào sân để ăn mừng với thủ môn Alisson Becker, điều đó khiến HLV của Lữ Đoàn Đỏ phải nộp phạt 8.000 bảng Anh.

    "Tất cả mọi người vẫn còn nhớ về trận đấu đó, một trận đấu quá cảm xúc, nhưng tôi sẽ không chạy vào sân ăn mừng cùng các cầu thủ thêm một lần nào nữa." Klopp trả lời.

    "Mọi người nghĩ trận đấu đã kết thúc khi Van Dijk tung cú vô lê mà chính cậu ấy còn không dám nhìn, chỉ có một người đủ tỉnh táo trong tình huống hỗn loạn đó và ghi bàn là Divock Origi. Đó là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời, nhưng chúng tôi không chỉ nhìn về quá khứ mà phải tiến lên phía trước hướng đến trận đấu tiếp theo."

     - Bóng Đá

     Klopp sẽ không chạy vào sân để ăn mừng lần nữa.

    Thất bại đã khiến Everton hiện tại đang kém đội bóng cùng thành phố đến 33 điểm. Niềm vui lớn nhất hiện tại của người hâm mộ Everton không gì khác ngoài việc cầm chân và làm cho người hàng xóm của mình phải khép lại khát vọng vô địch.

    "Tất nhiên những người hâm mộ của Everton không muốn chúng tôi giành được bất cứ danh hiệu gì trong mùa này." Klopp nói.

    "Tôi không chắc liệu cả đội có nhiều động lực hơn họ không nhưng chúng tôi không được để thua. Tất nhiên bóng đá luôn có những điều bất ngờ."

    "Chúng tôi biết điều đó sẽ thực sự rất khó khăn. Tại Goodison Park, các CĐV thực sự rất cuồng nhiệt và ồn ào, vì vậy bây giờ công việc của chúng tôi là hãy đến đó và làm họ im lặng như những phút cuối của trận lượt đi."

    "Bầu không khí sẽ rất náo nhiệt, hoang dã, và là tất cả những thứ gì bạn có thể cảm nhận về một trận derby."

    Klopp, người bất bại trong các trận derby vùng Merseyside kể từ khi đến Liverpool vào năm 2015 luôn yêu thích trận đấu này. Trước đây khi còn là HLV tại Đức, Klopp cũng từng phải đối mặt với rất nhiều trận derby như lúc ông đã trải qua bảy năm tại Mainz 05, nơi Eintracht Frankfurt là đội bóng hàng xóm của ông và sau đó bảy năm tại Borussia Dortmund, đối mặt với Schalke 04. Tuy nhiên, HLV người Đức vẫn một mực khẳng định:

    "Họ không phải là kẻ thù của tôi. Làm sao có thể như vậy? Schalke không phải là kẻ thù của tôi khi tôi rời Dortmund. Tôi hiểu rõ cảm giác của những trận derby, từ lúc 10 tuổi tôi đã tham gia trận đấu với đội bóng của làng kế bên nhưng đó không phải là một trận chiến. Đối với tôi đó là khoảng thời gian cuồng nhiệt và sôi động nhất của bóng đá."

    "Chúng tôi học cùng trường, đi cùng một chuyến xe buýt. Tôi luôn yêu thích sự cạnh tranh, nhưng không phải sống vì điều đó. Nếu tôi nhìn thấy một người Everton đang mặc chiếc áo của CLB, tôi sẽ không nghĩ anh là CĐV Everton nên tôi coi anh như kẻ thù, không phải như vậy."

     - Bóng Đá

    Klopp có rất nhiều kỷ niệm với những trận derby. 

    "Chúng ta đang sống trong một thế giới tự do và ai cũng có quyền chọn đội bóng mà mình yêu thích, tôi và các cầu thủ biết phải làm thế nào để đem lại chiến thắng. Chúng tôi không chiến thắng chỉ trên những bài báo đánh giá mà là chiến thắng thật sự khi trọng tài thông báo hết giờ."

    Huấn luyện viên của Everton, Marco Silva người đã từng đánh bại Liverpool trong khoảng thời gian còn làm HLV tại Hull City, cũng nói rằng không muốn để trận thua ở lượt đi làm cả đội mất tinh thần, ông trả lời: "Chúng tôi không cần phải muốn nhờ vào trận đấu đó làm động lực thi đấu, động lực của cả đội phải do chúng tôi tự tạo ra."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 17:20 02/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...